Trẻ con sợ ông già Noel là điều tốt

24/12/2015 14:24 GMT+7

Nhiều trẻ em thích thú khi gặp ông già Noel nhưng cũng có nhiều em nhỏ đã “khóc thét” khi thấy ông già mặc đồ đỏ có bộ râu khổng lồ. Các chuyên gia cho biết trẻ em thấy sợ ông già tuyết… là điều tốt.

Nhiều trẻ em thích thú khi gặp ông già Noel nhưng cũng có nhiều em nhỏ đã “khóc thét” khi thấy ông già mặc đồ đỏ có bộ râu khổng lồ. Các chuyên gia cho biết trẻ em thấy sợ ông già tuyết… là điều tốt.

Trẻ con khóc khi thấy ông già Noel là điều tốt - Ảnh: Reuters
Những đứa trẻ khóc thét hay mếu máo khi thấy ông già Noel không phải là hình ảnh hiếm có bên cạnh các bạn nhỏ khác đang vui vẻ vì được nhận quà.
Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý Mandy Seyfang, Trung tâm Phát triển và Giáo dục trẻ em ở Úc, cho biết đây là dấu hiệu tốt khi các em biết sợ và ý thức được người lạ mặt, theo Daily Mail ngày 23.12.
“Cảm giác sợ hãi với một người lạ mặt, kể cả đó là ông già Noel, là một tín hiệu nhận thức tốt của trẻ em. Cụ thể, trẻ em bắt đầu ý thức được nỗi sợ người lạ từ 6 tháng tuổi cho đến khi bắt đầu đi học”, cô Mandy cho biết.
Vì thế, để tránh trường hợp con trẻ khóc nhè vì sợ hãi, làm mất đi không khí Giáng sinh, các bậc cha mẹ nên ở bên cạnh trong suốt thời gian con trẻ gặp ông già Noel. Như thế, sẽ khiến trẻ yên tâm và cảm thấy an toàn hơn trước một người lạ mặt dù người đó ... “vui tính”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.