Xe buýt TP.HCM bỏ chuyến hàng loạt

Đình Phú
Đình Phú
20/07/2018 14:02 GMT+7

Theo Sở GTVT, việc bố trí kinh phí trợ giá ngày càng giảm nên việc thương thảo ký hợp đồng đặt hàng gặp khó khăn; đặc biệt thực tế đã xảy ra trường hợp thường xuyên bỏ chuyến.

Ngày 19.7, Sở GTVT TP.HCM kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho Sở được cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước 1.000 tỉ đồng lĩnh vực trợ giá xe buýt đã giao năm 2018 để tiến hành thương thảo, ký hợp đồng và thanh toán kinh phí trợ giá cho các đơn vị vận tải, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động xe buýt trên địa bàn; đồng thời xem xét bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá xe buýt năm 2018 thêm khoảng 330 tỉ đồng.
Thời gian qua, các đơn vị vận tải trên địa bàn TP đầu tư mới 1.162 xe buýt và trong năm 2017, khối lượng vận chuyển bằng xe buýt ước đạt hơn 306 triệu lượt hành khách, tăng 3% so với năm 2016.
Tuy nhiên, theo Sở GTVT, việc bố trí kinh phí trợ giá ngày càng giảm nên việc thương thảo ký hợp đồng đặt hàng gặp khó khăn; đặc biệt thực tế đã xảy ra trường hợp thường xuyên bỏ chuyến do không đảm bảo được chi phí hoạt động như các tuyến: 10, 18, 40, 43, 44, 54, 65, 78... Gần đây nhất là tuyến xe buýt có trợ giá số 51 đã bỏ chuyến hàng loạt vào ngày 10 - 11.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.