Xe cộ kẹt cứng trên Xa lộ Hà Nội

15/12/2017 14:06 GMT+7

Sáng 15.12, phương tiện lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức (quận Thủ Đức TP.HCM) về cầu Sài Gòn (quận 2) và ngược lại bị ùn ứ nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ùn ứ bắt đầu từ 6 giờ 30. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, lượng phương tiện lưu thông đông dẫn đến ùn tắc cục bộ, khiến xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Bình Thái đến cầu Rạch Chiếc) bị tê liệt. Tại làn dành riêng cho xe tải, các phương tiện giậm chân tại chỗ, nhiều tài xế rời khỏi cabin tán gẫu vì không thể điều khiển xe đi thêm chút nào.
Để tránh kẹt, nhiều tài xế điều khiển xe tải nhỏ “lủi” vào làn đường dành cho xe máy dẫn đến làn đường này cũng kẹt cứng theo. Nhiều người lái xe máy rất khó khăn để thoát ra khỏi khu vực này.
“Chôn chân” trên Xa lộ Hà Nội1
Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nói trên là do lượng phương tiện ra vào cảng Phước Long cao, dẫn đến kẹt cứng từ trong cảng ra khiến các lối ra, vào cảng cũng bị “bít”, thêm vào đó trùng vào giờ cao điểm dẫn tới ùn tắc giao thông tại tuyến xa lộ Hà Nội. Từ sáng sớm, đội này đã tăng cường lực lượng, kết hợp với lực lượng cảnh sát giao thông quận 9, quận Thủ Đức để điều tiết giao thông. Đến 9 giờ cùng ngày, giao thông tại khu vực thông thoáng trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.