Hãy đọc một đoạn tin dưới đây đăng trên báo điện tử VnExpress:
"Nhân vật trong đĩa DVD được Công an tỉnh Hải Dương xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết, cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương (nay thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương) với ông Phách, ở phường Phạm Ngũ Lão.
Ngày 13-12-2007, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố cáo, kèm theo một đĩa DVD của bà Hoa, vợ ông Phách, nội dung tố cáo bà Tuyết, cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã quan hệ bất chính với chồng bà. Chứng cứ là một đĩa DVD quay cảnh phòng the của bà Tuyết và ông Phách".
Đọc tin này, không ai có thể nghĩ rằng tên của các nhân vật là giả. Vì tên họ đã được công an xác định hẳn hoi. Thế nhưng bên dưới tin có thêm hàng chữ nhỏ "Tên một số nhân vật đã được thay đổi".
Một bài báo hoàn toàn khác một truyện ngắn. Đổi tên nhân vật tức là đã hư cấu. Mà hư cấu là điều cấm kỵ đối với báo chí. Bởi bài báo đưa lên mạng, nó thường không nằm im tại chỗ mà có thể được các website khác đăng lại hoặc dẫn. Việc đăng lại hoặc trích dẫn này rất có thể không kèm theo dòng chữ "tên nhân vật đã được thay đổi", nên tên giả nghiễm nhiên trở thành tên thật. Và cũng rất có thể, cái tên được hư cấu đó lại trùng với tên của một ai đó tại chính địa phương này. Điều này sẽ khiến cho câu chuyện trở nên phức tạp.
Trần Đình Thu
(Gò Vấp, TP.HCM)
Bình luận (0)