Đội Thanh Hóa thất bại trong ngày sân nhà bị 'tra tấn' bởi tiếng ồn

14/10/2022 20:35 GMT+7

Đang có phong độ tốt trong chuỗi trận vừa qua và được chơi trên sân nhà, nhưng đội Thanh Hóa đã đánh mất 3 trong cuộc tiếp đón đội Hải Phòng. Trợ lý Svetislav Tanasijevic thừa nhận các học trò của ông đã chơi không tốt.

Chiều 14.10, đội Thanh Hóa đón tiếp đội Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2022.

Cổ động viên của cả đội Thanh Hóa và đội Hải Phòng đã gây ra tiếng ồn lớn khiến Ban tổ chức trận đấu nhiều lần nhắc nhở

Minh Hải

HLV Petrovic vẫn chưa thể trở lại dẫn dắt các học trò của mình, và trợ lý Svetislav Tanasijevic đã không còn “mát tay” như những trận trước, khi thất bại trước đội Hải Phòng với tỷ số 0-1.

Highlights Đông Á Thanh Hoá 0-1 Hải Phòng: Rimario đem về 3 điểm cho đội khách

Diễn biến trận đấu, ngoài tình huống va chạm dẫn tới 2 cầu thủ của mỗi đội phải nhận thẻ vàng thì sự cố đáng chú ý nhất là tiếng ồn do cổ động viên gây ra.

Ít nhất 3 lần Ban tổ chức trận đấu phải phát loa nhắc nhở cổ động viên hai đội vặn nhỏ âm thanh, khi cổ động viên phát loa cổ vũ cầu thủ thi đấu.

Dù vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng trước đội Thanh Hóa, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn khiêm tốn trong cuộc đua vô địch

Minh Hải

Sau khi giành 3 điểm trên sân Thanh Hóa, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cả 2 đội bóng đã chơi tốt, và trận đấu diễn ra một cách cởi mở, đội nào giành 3 điểm cũng xứng đáng.

Với chiến thắng này, đội Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng khi nói về cuộc đua vô địch thì HLV Chu Đình nghiêm lại khiêm tốn: "Cuộc đua vô địch năm nay đội Hà Nội vẫn là số 1, còn cạnh tranh vô địch thì là đội Bình Định. Chúng tôi giành chiến thắng hôm nay là nhờ tinh thần, tính tập thể, tập trung của các cầu thủ".

Trong khi đó, trợ lý Svetislav Tanasijevic phía đội Thanh Hóa thừa nhận trận đấu hôm nay các học trò của ông đã chơi không tốt như những trận trước đó.

Trợ lý Svetislav Tanasijevic thừa nhận các học trò của ông đã chơi không tốt như những trận gần đây

Minh Hải

"Chúng tôi không suy nghĩ việc thắng 4 hay 5 trận liên tiếp, mà nghĩ từng trận một thôi. Hôm nay, Hải Phòng chơi tốt, còn chúng tôi có chút mất tập trung nên phải nhận bàn thua. Sắp tới, chúng tôi đi Đà Nẵng và cần có sự chuẩn bị cho trận đấu tới. Chúng tôi không cần thêm cầu thủ nào, mà cần những bạn hiện tại bây giờ thôi", trợ lý Svetislav Tanasijevic nói.

Khi được hỏi về tinh thần của toàn đội trong những trận đấu tiếp theo, trợ lý Svetislav Tanasijevic cho hay: "Đừng nhìn về phía sau nữa, hãy nhìn về phía trước, đấu từng trận một, như đang xếp hạng ở cuối cùng vậy, chiến đấu từng trận một, và các cầu thủ cần lấy lại tinh thần để thi đấu những trận tiếp theo".

Dù thất bại trước Hải Phòng, nhưng đội Thanh Hóa vẫn nằm trong nhóm an toàn, khi cách các đội cuối bảng như TP.HCM và Sài Gòn lần lượt 8 và 9 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.