Derby xứ Nghệ bất phân thắng bại, HLV đội Hà Tĩnh vẫn tự tin sẽ trụ hạng

Phạm Đức
Phạm Đức
09/10/2022 21:25 GMT+7

Để đội khách SLNA chia điểm đầy đáng tiếc trong trận derby xứ Nghệ vào tối 9.10 nhưng HLV Nguyễn Thành Công vẫn tin tưởng đội Hà Tĩnh sẽ trụ hạng.

Tối 9.10, tại vòng 18 V-league 2022, đội Hà Tĩnh được thi đấu trên sân nhà gặp đối thủ là CLB SLNA. Trận derby xứ Nghệ diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính khi đội chủ nhà được đánh giá thấp hơn đã sớm ghi được bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đã để tuột mất chiến thắng, khi để đội khách SLNA có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2 và đó cũng chính là kết quả chung cuộc.

Trận derby xứ Nghệ diễn ra rất kịch tính, hấp dẫn

MINH HOÀNG

Với kết quả này, đội Hà Tĩnh tiếp tục giữ vị trí 11 với 16 điểm, hơn đội đang xếp chót Sài Gòn FC 1 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công đánh giá đây là trận đấu tốt của cả hai đội, nhưng ông rất tiếc đội Hà Tĩnh đã để tuột mất chiến thắng.

Highlights Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 SLNA: Đôi công đầy hấp dẫn

“Mùa giải năm nay, đội bóng của chúng tôi đã không may mắn vì bị sứt mẻ lực lượng do các cầu thủ quan trọng bị dính chấn thương. Hiện nay, có một số cầu thủ đã trở lại thi đấu nhưng phong độ vẫn chưa thể lấy lại được. Như cầu thủ Đinh Thanh Trung, cậu ấy là một mắt xích rất quan trọng của đội bóng và đã trở lại thi đấu như ở trận này khá tốt nhưng vẫn chưa thể phát huy được đúng năng lực”, ông Công nói.

Đội Hà Tĩnh đang chật vật trong cuộc đua trụ hạng

MINH HOÀNG

Nói về cuộc đua trụ hạng, ông Công chia sẻ: “Có thể nói cuộc đua trụ hạng năm nay gay cấn nhất từ trước đến giờ của V-League, nếu đội nào mất tập trung giai đoạn này thì đội đó sẽ là nguy cơ xuống hạng cao nhất. Còn tôi vẫn tin tưởng Hà Tĩnh sẽ trụ hạng được”.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng nói rằng ông rất hài lòng với kết quả trận đấu mang đậm tính chất derby của xứ Nghệ. Ông Hoàng cho rằng các cầu thủ của SLNA đã vượt qua áp lực sau chuỗi trận thi đấu không tốt và ở trận đấu này 1 điểm đối với đội bóng cũng là rất tốt.

“Những vòng đấu trước, đội bóng của tôi đã có phong độ không tốt, nhất là các cầu thủ trẻ. Nhưng ở trận đấu gặp đội Hà Tĩnh, tôi thấy các cầu thủ trẻ đã chơi tốt hơn, chứng tỏ các em đã bắt đầu lấy lại được kỹ năng chơi bóng vốn có của mình. Để đạt được mục tiêu nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng năm nay, trận đấu nào đội bóng của chúng tôi cũng thi đấu như một trận chung kết”, ông Hoàng chia sẻ.

Đội Hà Tĩnh đã để CLB SLNA cầm hòa với tỷ số 1-1

MINH HOÀNG

Đánh giá về đối thủ, HLV Nguyễn Huy Hoàng cho hay đội Hà Tĩnh có lối chơi tốt nhưng do nhiều cầu thủ quan trọng bị dính chấn thương nên đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn đội. Một số cầu thủ sau chấn thương quay lại thì cũng đã bắt nhịp được, thi đấu rất tốt. HLV đội SLNA cũng nghĩ rằng cuộc đua trụ hạng năm nay sẽ vô cùng khó khăn cho các đội bóng đang nằm ở nhóm "đèn đỏ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.