Hạ đẹp CLB TP.HCM, HLV Sài Gòn FC: 'Cánh cửa đã mở ra'

30/09/2022 22:01 GMT+7

HLV Phùng Thanh Phương nhận định trận thắng với tỷ số 2-0 của Sài Gòn FC trước CLB TP.HCM là rất quan trọng với tình cảnh đội bóng vào lúc này.

Sài Gòn FC đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong trận đấu mà CLB TP.HCM được chơi trên sân nhà. Lần lượt Matheus và Olsen là những cầu thủ đã lập công để mang lại 3 điểm quý giá trên sân Thống Nhất.

Highlights TP.HCM 0-2 Sài Gòn: Lee Nguyễn không thể giúp đội nhà thoát thua

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Phùng Thanh Phương đã không giấu được sự vui mừng: "Trận thắng này là rất quan trọng. Có thể nói rằng, cánh cửa đã mở ra cho chúng tôi, dù biết chặng đường phía trước còn rất dài và khó. Tuy nhiên, kết quả này sẽ nâng cao tinh thần của toàn đội để hướng tới những trận sau.

Ở trận này, tôi đánh giá cao tinh thần tập thể và ý chí kiên cường của toàn đội. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt theo đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Đến lúc này, tất cả các đội nhóm dưới đều có cơ hội như nhau, đội nào tận dụng tốt thì sẽ có thể vượt lên".

HLV Phùng Thanh Phương vui mừng với chiến thắng của Sài Gòn FC

khả hòa

Về việc ban lãnh đạo nâng mức tiền thưởng từ 1,5 tỉ lên 2 tỉ cho một trận thắng sẽ khiến cho sự quyết tâm của các cầu thủ lên cao hơn, HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ: "Tiền thưởng không phải là vấn đề, quan trọng là Sài Gòn FC hướng tới mục tiêu trụ hạng. Tiền thưởng chỉ là động viên tinh thần cho các cầu thủ sau những gì mà họ đã làm được trong trận đấu".

Với chiến thắng trước CLB TP.HCM, Sài Gòn FC tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Việc giành 3 điểm trước "Chiến hạm đỏ" vào lúc này là rất quý giá với đội bóng của giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức trong cuộc đua trụ hạng V-League.

Lee Nguyễn có hơn 30 phút thi đấu nhưng cũng không thể giúp CLB TP.HCM thoát thua

khả hòa

Ở phía ngược lại, CLB TP.HCM chìm sâu ở đáy bảng với 11 điểm. HLV Trương Việt Hoàng bước vào phòng họp báo với gương mặt thất thần: "Chúng tôi không thể dứt điểm và không ghi được bàn. Còn Sài Gòn FC đã tận dụng cơ hội rất tốt và họ giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Trận thua này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các cầu thủ. Chúng tôi đang đứng ở cuối bảng và còn 8 trận đấu nữa. Bây giờ, toàn đội chỉ còn cách nỗ lực từng trận, cố gắng để trụ hạng thôi. Tôi nghĩ nếu bây giờ CLB TP.HCM có được một trận thắng thì tâm lý của đội sẽ tốt hơn trong quãng thời gian tới".

Trong trận đấu này, Lee Nguyễn được HLV Trương Việt Hoàng cho ngồi trên băng ghế dự bị và được tung vào sân khi trận đấu đã trôi qua 2/3 thời gian. Theo đó, tiền vệ Việt kiều dính chấn thương từ trận đấu trước và chỉ mới trở lại tập luyện từ 2 ngày trước nên cựu HLV Viettel không dám mạo hiểm sử dụng anh ngay từ đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.