Đối thủ của Hồng Duy ủ rũ tập riêng, HLV Herve Renard vui vẻ đá bóng bàn

15/11/2021 20:21 GMT+7

Bất chấp phải đối mặt không ít tổn thất lực lượng, HLV Herve Renard vẫn tỏ ra khá vui vẻ chơi trò chơi cùng các trợ lý khi tuyển Ả Rập Xê Út tập làm quen sân Mỹ Đình tối 15.11.

Khuôn mặt buồn rười rượi của Fahad Al Muwallad khi được HLV Herve Renard cho tập riêng

độc lập

HLV Herve Renard và tuyển Ả Rập Xê Út đến Việt Nam với 26 cầu thủ, nhưng đối diện với sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng khi vắng đến 6 gương mặt từng được đăng ký ở trận gặp tuyển Việt Nam đầu lượt đi.

Các cầu thủ này gồm Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Shahrani, Abdullah Otayf, Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Al-Hamdan và Abdullah Madu. Trong đó, có 4 gương mặt thường xuyên đá chính cho tuyển Ả Rập Xê Út cũng đang điều trị chấn thương, chưa chắc ra sân trước tuyển Việt Nam.

Có thể nhắc đến hậu vệ trái Yasser Al-Shahrani từng ghi 1 bàn vào lưới của Bùi Tấn Trường hồi đầu tháng 9, tiền vệ trụ Abdullah Otayf, thủ môn Mohammed Al-Owais cùng thủ thành dự bị Al-Qarni cũng đang điều trị chấn thương, chưa chắc ra sân trước tuyển Việt Nam.

Đặc biệt là tiền vệ phải Fahad Al Muwallad, người sẽ là đối thủ đối đầu với Hồng Duy ở hành lang trái mặt buồn rười rượi khi không thể tập chung cùng đội mà chạy xe đạp ở trên đường biên.

HLV Herve Renard vui vẻ chơi đá bóng bàn cùng các trợ lý

độc lập

Bất chấp những khó khăn đó, có thể thấy sự thoải mái và nhẹ nhõm của HLV Herve Renard. Nửa tiếng trước buổi tập, nhà cầm quân này còn rủ 3 trợ lý chơi trò đá bóng bàn khá rộn ràng.

Ở bên trong sân, các cầu thủ tuyển Ả Rập Xê Út cũng làm nóng một cách nhẹ nhàng. Dường như trọng tâm của HLV Herve Renard vẫn là hồi phục thể lực cho các học trò hơn là rèn các bài chiến thuật.

Có thể thấy các cầu thủ tuyển Ả Rập Xê Út đang rất tự tin và có trạng thái tâm lý tốt khi đang dẫn đầu bảng B với thành tích bất bại, hơn Úc 3 điểm và hơn tuyển Nhật Bản 4 điểm sau 5 vòng đấu.

Hình ảnh tuyển Ả Rập Xê Út và HLV Herve Renard làm quen sân Mỹ Đình:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.