Tuyển Việt Nam: Mổ băng Ả Rập Xê Út để “nội soi” chính mình

15/11/2021 08:22 GMT+7

Tuyển Việt Nam đã dành ra 2 buổi để phân tích, đánh giá lại đội Ả Rập Xê Út qua 2 trận đấu là trận lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà Việt Nam đã để thua ngược 1-3 và trận đội bạn hòa Úc cách đây ít ngày.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã chỉ rõ những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam ở trận đấu lượt đi, đó là việc giữ cự ly đội hình không tốt, khoảng cách giữa các vị trí quá xa nhau; nhất là khu vực giữa sân các cầu thủ đã không tạo được tính kết nối, sự liên lạc giữa hàng phòng ngự và tiền vệ trung tâm không tốt, không chặt chẽ, để đối phương khai thác triệt để.

Highlights Ả Rập Xê Út 3-1 Việt Nam: Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Duy Mạnh!

Hai nách không được quán xuyến tốt khi Trọng Hoàng (phải), Văn Thanh (trái) không đủ tốc độ để theo kịp các pha dốc biên của đối thủ nên đã bị đội Ả Rập Xê Út khoét rất nhiều hai vị trí này. Hệ thống phòng ngự không có có sự hỗ trợ bọc lót và để xảy ra nhiều sai sót cá nhân. Đội tuyển Việt Nam cũng đưa ra nhận định, xét về độ khéo léo và nhanh nhẹn, các cầu thủ Ả Rập Xê Út hiện là tốt nhất tại bảng B. Họ không chỉ rất khỏe mà còn chơi áp sát tốt và tốc độ còn nhanh hơn các tuyển thủ Nhật Bản.

Sẽ khó khăn cho hàng thủ Việt Nam khi Ả Rập Xê Út chơi không chiến rất hay, như ở trận lượt đi :

AFC

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng có chung quan điểm: “Đội bóng của HLV Herve Renard đang chủ động và rộng đường tính toán nhất ở bảng B. Nhìn lại suốt lượt đi, ngoài trận đấu bùng nổ khi tuyển Việt Nam mất người vì Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ 2 nên

Ả Rập Xê Út thắng ngược, các trận còn lại đội bạn chỉ thắng cách biệt 1 bàn như thắng đội Oman, Nhật Bản đều với tỷ số 1-0, thắng đội Trung Quốc 3-2. Ả Rập Xê Út cũng vừa hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà đội Úc cho thấy họ chơi thực dụng và ngày càng nhuần nhuyễn. Đội Ả Rập Xê Út sở hữu những cầu thủ đồng đều và có một vài cá nhân đặc biệt xuất sắc, có thể tạo điểm nhấn cho trận đấu như Al Dawsari, Al Muwallad hay đội trưởng Al Faraj. Do vậy mục tiêu tối thượng của họ là giành được 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng”.

Phương án nào để đội tuyển Việt Nam giành điểm khi gặp Ả Rập Xê Út?

Khác hẳn với sự ồn ào trước trận lượt đi (Liên đoàn Bóng đá Ả Rập cho công khai những thông tin về việc đội Ả Rập Xê Út phân tích kỹ về tuyển Việt Nam, thậm chí HLV Herve còn chỉ rõ điểm yếu của đối thủ nằm ở hành lang phải), trước trận lượt về, đội khách khá im ắng. Gần như suốt mấy ngày vừa qua không có một phát ngôn nào được đưa ra và khi đến Hà Nội, đội khách cũng tập kín cả hai buổi tại sân Hàng Đẫy. Đội Ả Rập Xê Út đang muốn dồn sự tập trung tối đa vào trận đấu. Ở phía ngược lại, HLV Park Hang-seo cũng đang có những liệu pháp tâm lý giúp chính ông và các học trò giải tỏa áp lực. Khi họp đội, sau khi mổ xẻ kỹ những tồn tại và hướng khắc phục, ông tuyên bố tuyển Việt Nam dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không buông bỏ.

Ông Đoàn Minh Xương nói: “Tuyển Việt Nam về mặt tâm lý khi gặp những đội bóng Tây Á vẫn tự tin hơn khi gặp những đội như Nhật Bản. Màn trình diễn tốt trong hiệp 1 ở trận mở màn vòng loại cuối cùng hồi đầu tháng 9 cũng giúp các học trò HLV Park Hang-seo vững tâm triển khai thế trận cho trận lượt về này. Ả Rập Xê Út với sơ đồ 4-2-3-1 nhiều khả năng sẽ không đá ào ạt phủ đầu như trước. Họ sẽ thận trọng, không vội vã dâng cao dồn ép vì lo ngại các tình huống phản công. Thực tế, tuyển Việt Nam sẽ như một chiếc lò xo, rất nguy hiểm khi bị đè nén. Do vậy thay vì dồn ép,

Ả Rập Xê Út sẽ xây chắc thế trận phòng ngự của mình để khóa những ngòi nổ như Tiến Linh, Công Phượng, Quang Hải. Bài học từ bàn thắng của Quang Hải ở lượt đi chắc chắn sẽ được nghiên cứu kỹ. Đó sẽ là một thế trận khó khăn cho tuyển Việt Nam để cầm bóng tấn công và giữ được sự cân bằng trong lối chơi, nhất là khoảng trống sau lưng khi dâng cao đội hình”, ông Xương bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.