Đối thủ đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 31 đã đến Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/05/2022 17:27 GMT+7

Đội tuyển bóng đá nữ Campuchia tham dự SEA Games 31 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyên cơ KR 731 và sau đó di chuyển tới TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đây là đội tuyển bóng đá nữ đầu tiên có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị thi đấu môn bóng đá nữ tại SEA Games 31. Đội tuyển nữ Campuchia nằm cùng bảng A với đội tuyển Việt Nam và sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày 9.5, gặp đội tuyển Philippines.

Đội tuyển nữ Campuchia bắt đầu hành trình tại SEA Games 31

VFF

Sau khi tới Cẩm Phả, các thành viên của đội Campuchia sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại khách sạn Hoàng Tâm (P.Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả). Đây cũng là nơi lưu trú của đội tuyển này và Philippines trong toàn bộ thời gian thi đấu.

HLV Mai Đức Chung: “MU còn thua 4-0, nên chúng tôi cần tôn trọng mọi đối thủ”

Hiện tại, BTC SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh đã triển khai công tác đảm bảo an ninh cho đội tuyển bóng đá nữ Campuchia trong thời gian tập luyện và thi đấu tại TP.Cẩm Phả.

Dự kiến, vào lúc 18 giờ tối nay, các cô gái của đội tuyển Campuchia sẽ có buổi tập đầu tiên vào tại SVĐ Cửa Ông.

Trong khi đội tuyển bóng đá nam Campuchia thường xuyên góp mặt và từng giành vị trí thứ 4 tại SEA Games 30 thì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Campuchia tham dự ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Đội tuyển nữ Campuchia tự tin trong lần đầu tham dự SEA Games 31

VFF

Campuchia có giải vô địch bóng đá nữ quốc gia (Women’s League) và hiện có 8 đội nữ tham dự; trong đó phải kể đến Boeung Ket FC, Phnom Penh Crown FC, Preah Khan Reach Svay Rieng FC và NagaWorld FC.

HLV Prak Vuthy từng dẫn dắt đội Boeung Ket FC và hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Campuchia.

Trái ngược với Campuchia, các cô gái của đội tuyển Việt Nam là đội đoạt HCV nhiều nhất trong các kỳ SEA Games, với 6 lần vô địch vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.