Đối thủ ông Trump nói Thượng viện Mỹ là 'nhà dưỡng lão'

29/01/2024 11:30 GMT+7

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley hôm 28.1 gọi Thượng viện Mỹ là 'nhà dưỡng lão đặc quyền nhất nước', kêu gọi ấn định giới hạn nhiệm kỳ và kiểm tra năng lực tâm thần cho một số người.

Đối thủ ông Trump nói Thượng viện Mỹ là 'nhà dưỡng lão'- Ảnh 1.

Cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley

AFP

"Các bạn có nghĩ rằng đã đến lúc phải ấn định giới hạn nhiệm kỳ ở Washington D.C?", The Hill dẫn lời bà Haley tại cuộc mít tinh ở Conway (South Carolina). "Liệu các bạn có nghĩ rằng chúng ta cần thực hiện bài kiểm tra năng lực tâm thần cho bất kỳ ai trên 75 tuổi?", theo bà Haley.

"Quốc hội Mỹ đang trở thành nhà dưỡng lão đặc quyền nhất nước này", bà Haley ví von.

Bà Haley nhấn mạnh điều quan trọng là các cử tri Mỹ biết rằng những người đưa ra các quyết định quan trọng về tương lai của kinh tế và an ninh quốc gia phải là những người giỏi nhất và ở đỉnh điểm năng lực của họ.

Bà Haley, 52 tuổi, liên tục công kích tuổi tác của các đối thủ chính trị, bao gồm Tổng thống Biden (82 tuổi) và cựu Tổng thống Donald Trump (78 tuổi).

Lại giành chiến thắng, ông Trump nói đối thủ không có cơ hội

Cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ cho rằng đã đến lúc Quốc hội Mỹ phải chọn ra những lãnh đạo thế hệ trẻ hơn, sau khi thủ lĩnh thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hồi tháng 9.2023 đột nhiên "đứng hình" trong nhiều giây trong lúc trả lời các nhà báo.

Ông McConnell bằng tuổi ông Biden là 82 tuổi và đến nay vẫn tiếp tục từ chối về hưu sau khi nhiều người tỏ ra quan ngại về sức khỏe của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.