Đối thủ Việt Nam ở VCK U.23 châu Á: UAE tập luyện hướng nội

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/12/2019 19:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) vừa tuyên bố mọi ưu tiên của tổ chức là dành toàn lực cho tuyển U.23 ở VCK Giải U.23 châu Á năm tới với mục tiêu duy nhất là đoạt vé dự Olympic 2020, trong đó đầu tiên sẽ là trận đấu mở màn đụng độ U.23 Việt Nam (VN) ở vòng bảng.

Trong bối cảnh đang có những lục đục ở lớp quan chức liên đoàn, ông Ghanem Al-Hajri - người đứng đầu các đội tuyển và ủy ban kỹ thuật của UAEFA, đã phải lên tiếng trấn an dư luận những lo ngại về sự chuẩn bị của tuyển U.23 UAE cho VCK Giải U.23 châu Á diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020 tại Thái Lan. Tại giải này, U.23 UAE nằm cùng bảng D với U.23 VN, Jordan và CHDCD Triều Tiên.
Trong cuộc họp của UAEFA ngày 19.12, ông Ghanem Al-Hajri xác nhận dù đang trong quá trình gấp rút chọn HLV tuyển quốc gia nhưng liên đoàn sẽ dành mọi ưu tiên cho tuyển U.23 UAE chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á để đoạt 1 trong 3 chiếc vé dự Olympic 2020.

U.23 UAE (áo trắng) đặt mục tiêu đoạt vé dự Olympic 2020

UAEFA

“Hiện thực hóa mục tiêu này (đoạt vé dự Olympic 2020), chúng tôi mong muốn nhận được hỗ trợ từ tất cả các bên và các CLB, đặc biệt là trong các trận đấu theo lịch trình, để bố trí các đợt tập trung để tập luyện cho cầu thủ”, báo giới địa phương dẫn lời người đứng đầu ủy ban kỹ thuật của UAEFA tại cuộc họp ngày 19.12.
Tuyên bố của ông Ghanem Al-Hajri được đưa ra ngày sau khi dấy lên những hoài nghi về việc tuyển U.23 UAE có thể bị ảnh hưởng khi HLV Maciej Skorza được cho là đang xao lãng vì thông tin nằm trong số ứng viên thay thế ông Bert van Marwijk dẫn dắt tuyển quốc gia. Liên quan đến thông tin này, Ghanem Al-Hajri đã phải công bố danh sách các ứng viên cho cho chiếc ghế HLV tuyển UAE sau khi nhà cầm quân Marwijk bị sa thải vì thành tích kém ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và Gulf Cup (Cúp vùng Vịnh) 2019 hồi tháng trước.

Quang Hải (phải) được kỳ vọng sẽ cùng đồng đội vượt qua U.23 UAE ở trận mở màn VCK U.23 châu Á

ĐỘC LẬP

“Chúng tôi đang nghiên cứu các ứng viên và hiện đang có những cái tên sáng giá như Zoran Mamic, Mahdi Ali, Abdulaziz Al-Anbari, Roman Cosmin, Schaefer và một số người khác. Việc xem xét đang được tiến hành để chọn ra người phù hợp nhất với nguyện vọng của chúng tôi trong giai đoạn tới và đừng quên rằng chúng tôi đang ở trong 98 giờ đầu tiên kể từ khi bắt đầu công việc của ủy ban chuyển tiếp (chuẩn bị chọn những lãnh đạo mới), và tổ chức các cuộc họp chuyên sâu để đạt được mục tiêu”, ông Ghanem Al-Hajri nhấn mạnh.
Trên thực tế, U.23 UAE đã có những bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng và phần nào bộc lộ được sức mạnh của mình khi có trong tay nhiều tài năng trẻ đã được trui rèn kinh nghiệm ở tuyển quốc gia như Ali Saleh, Zaid Al-Ameri, Mohammed Al-Hammadi, Mohammed Al Attas... Mới nhất, U.23 UAE vừa đăng quang giải vô địch quốc tế dành cho các tuyển quốc gia U.23 tại Dubai hồi tháng trước. Tại giải này, các học trò của HLV Skorza đã có màn trình khá ấn tượng khi đánh bại U.23 Syria (2-1) và Ả Rập Saudi (2-0), vượt qua U.23 Uzbekistan (2-1) - đương kim vô địch U.23 châu Á, trước khi vượt qua U.23 Hàn Quốc để vô địch.

U.23 VN đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games 30

ĐỘC LẬP

Báo giới địa phương dẫn nguồn tin từ UAEFA cho hay tuyển U.23 nước này sẽ tập luyện hướng nội trước khi gút danh sách chính thức sang Thái Lan. Đặc biệt là chuẩn bị cho trận mở màn với thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 10.1.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.