Đội Trung Quốc cải tổ lực lượng, gọi 2 sao nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam

03/10/2023 09:05 GMT+7

Đội tuyển Trung Quốc có sự thay đổi lớn trong danh sách tập trung tháng 10 nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Việt Nam và Uzbekistan.

Danh sách đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan trong tháng 10 đã được công bố. Bên cạnh những ngôi sao quen thuộc như Wu Lei, Wu Xi, Yan Junling vẫn góp mặt, HLV Aleksandra Jankovic đã bổ sung thêm 12 cái tên mới mẻ để thanh lọc lực lượng đội tuyển.

Những cầu thủ mới so với đợt tập trung tháng 9 bao gồm Wei Shihao, Liu Yang, Gao Tianyi, Tan Long, Fang Hao, Zhu Chenjie, Jiang Shenglong, Dai Weijun, Xie Weijun, He Yupeng, Wu Shaocong và Ye Lijiang.

Theo báo chí Trung Quốc, HLV Jankovic không hài lòng với màn trình diễn của học trò trong tháng 9 (Trung Quốc hòa Malaysia 1-1, thua Syria 0-1), nên đã cải tổ đội hình để hướng tới thành tích tốt hơn trước thềm vòng loại World Cup 2023.

Trung Quốc 'thay máu' lực lượng, gọi 2 sao nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Jankovic có khởi đầu không tốt cùng đội tuyển Trung Quốc

SOHU

Trung Quốc 'thay máu' lực lượng, gọi 2 sao nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển Trung Quốc chịu áp lực trước vòng loại World Cup 2026

SOHU

HLV Jankovic chia sẻ: "Những trận giao hữu chất lượng cho phép đội tuyển Trung Quốc phát hiện rõ hơn những khuyết điểm, để cầu thủ biết rằng họ cần nỗ lực chăm chỉ để tăng tính cạnh tranh. Là HLV trưởng, tôi khó nói rằng mình hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là đội tuyển Trung Quốc đang tiến bộ. Nếu đội thi đấu không tốt, đó là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ phân tích, tổng hợp và cùng cầu thủ bắt đầu hành trình mới".

Ở đợt tập trung này, đội tuyển Trung Quốc vẫn gọi 2 ngôi sao nhập tịch, gồm Ai Kesen và Jiang Guangtai. Cả hai đều góp mặt ở vòng loại World Cup 2022, nhưng không để lại ấn tượng. Đội tuyển Trung Quốc có giai đoạn triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch khi HLV Li Tie còn nắm quyền, nhưng phần lớn đều chơi không hiệu quả.

Nhiều năm qua, đội tuyển Trung Quốc chủ yếu trông cậy ở đẳng cấp của Wu Lei - ngôi sao từng chơi cho CLB Espanyol ở Tây Ban Nha.

HLV Jankovic muốn xây dựng tập thể trẻ trung và đồng đều hơn khi gọi nhiều tân binh. Dù vậy, theo truyền thông Trung Quốc, ngoại trừ Tan Long, Dai Weijun, Wei Shihao và Zhu Chenjie đã chứng minh năng lực, những cái tên mới được ông Jankovic lựa chọn đều chưa thể hiện được nhiều.

Đội tuyển Trung Quốc sẽ giao hữu với Việt Nam vào ngày 10.10. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc thắng 1, thua 1 trước Việt Nam. Wu Lei cùng đồng đội thắng 3-2 ở trận lượt đi, nhưng lại thua 1-3 trong trận tái đấu trên sân Mỹ Đình đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2022.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng Hàn Quốc, Thái Lan và đội thắng trong cặp đấu giữa Singapore và Guam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.