Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng: ‘Tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi sau trận thắng Trung Quốc’

Giang Lao
Giang Lao
22/03/2022 15:00 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên trang web của LĐBĐ châu Á ( the-AFC.com ), thủ quân tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng cho rằng chiến thắng 3-1 trước tuyển Trung Quốc là món quà cho người hâm mộ, và tiếp thêm sức mạnh cho các trận tới.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị trở lại thi đấu các trận cuối ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp tuyển Oman ngày 24.3 tới đây trên sân Mỹ Đình, và gặp tuyển Nhật Bản ở sân khách tại Saitama ngày 29.3.

Thủ quân tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng (phải)

AFC

Theo Đỗ Hùng Dũng: “Tuyển Việt Nam hiện đã có nhiều thay đổi, đặc biệt từ sau trận thắng tuyển Trung Quốc 3-1 ngày 1.2 đầu năm nay ngay dịp Tết Nguyên đán. Đó là trận đấu mà chúng tôi đã chơi với tất cả những gì mình có. Tinh thần toàn đội tuyệt vời, và luôn quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Đây là chiến thắng đầy ý nghĩa với bóng đá Việt Nam, không chỉ là những điểm số đầu tiên trong lịch sử ở vòng loại cuối cùng tranh vé dự World Cup, mà còn là món quà tuyệt vời mà chúng tôi dành tặng cho người hâm mộ của mình ngay ngày đầu năm mới. Nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi ở chặng đường phía trước với rất nhiều điều tích cực”.

Ở trận thắng tuyển Trung Quốc 3-1, chính Đỗ Hùng Dũng trong lần ra sân với tư cách thủ quân mới của tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với 2 pha kiến tạo thành bàn cho Hồ Tấn Tài và Nguyễn Tiến Linh lập công chỉ sau gần 20 phút đầu trận. Nhờ đó, đã đánh sập mọi hy vọng của tuyển Trung Quốc, trước khi ghi thêm 1 bàn nữa trong hiệp 2 do công của Phan Văn Đức.

Đáng nói hơn, chiến tích này của Đỗ Hùng Dũng được thực hiện sau một thời gian rất dài tiền vệ tài năng 28 tuổi của CLB Hà Nội này phải nghỉ thi đấu vì bị chấn thương nặng gãy chân.

Cũng theo Đỗ Hùng Dũng: “Khi nhận chiếc băng thủ quân đội tuyển Việt Nam, đó là vinh dự, nhưng cũng thành thật mà nói, tôi cảm thấy một chút áp lực. Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của các đồng đội mình, qua cái bắt tay thật chặt của họ, tôi đã thấy một niềm tin lớn, và tôi nghĩ, mình không đơn độc. Vì vậy, niềm tin này đã truyền động lực cho tôi và đồng đội.

Theo Đỗ Hùng Dũng, tuyển Việt Nam nay đã ở một trạng thái khác từ sau chiến thắng trước Trung Quốc

AFC

Trận thắng trước tuyển Trung Quốc cũng đã mở ra cho bóng đá Việt Nam nhiều điều, vì trước tiên là lần đầu tiên chúng tôi góp mặt ở vòng loại cuối này với toàn những đối thủ mạnh nhất châu Á. Ngay cả 2 đội được xem yếu nhất trong bảng là Trung Quốc và Oman cũng xếp trên chúng tôi khoảng 20 bậc ở bảng xếp hạng FIFA.

Chúng tôi khởi đầu với đến 7 trận thua liên tiếp, khiến ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và tinh thần đội tuyển, ngay cả người hâm mộ cũng giảm niềm tin. Tuy nhiên, chúng tôi đã không bỏ cuộc, quyết tâm và thắng được tuyển Trung Quốc.

Điều này cho thấy tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng của mình và sẵn sàng làm nên chuyện. Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng đến 2 trận còn lại gặp Oman và Nhật Bản sắp tới với một trạng thái khác, đầy tự tin, và tiếp tục nỗ lực để giành kết quả tốt nhất để kết thúc vòng loại với vị trí tốt nhất có thể.

Nhưng qua vòng loại này cũng sẽ mở ra một tương lai mới cho bóng đá Việt Nam, đó là chúng tôi tin rằng mình có đủ mọi khả năng và năng lực để hướng đến World Cup”.

Thủ quân của tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng cũng cho biết thêm: “Bóng đá Việt Nam nay sẽ tự tin hơn khi đặt mục tiêu có mặt ở World Cup mà kỳ gần nhất là vào năm 2026, khi số lượng đội tham dự vòng chung kết được tăng lên 48 đội. Vì vậy, những trải nghiệm tuyệt vời ở vòng loại World Cup lần này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong tương lai. Dĩ nhiên, để dự World Cup sẽ không bao giờ là dễ dàng, các đội khu vực Đông Nam Á cũng đặt mục tiêu. Nhưng với bóng đá Việt Nam, chúng tôi đã thấy được con đường đi của mình và có niềm tin”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.