Đội trưởng tuyển Pháp đưa ra cảnh báo khi gặp Đan Mạch

26/11/2022 15:32 GMT+7

Tuyển Pháp đã bắt đầu World Cup 2022 với chiến thắng dễ dàng trước Úc. Bất chấp phong độ cao của 'Les Bleu', đội trưởng Hugo Lloris vẫn đưa ra lời cảnh báo 'không nên đánh giá thấp tuyển Đan Mạch'.

Tuyển Pháp đang có phong độ cao với chiến thắng dễ dàng trước Úc ở trận ra quân World Cup 2022. Mặc dù vậy, Hugo Lloris khẳng định đội bóng của anh sẽ không thể chủ quan trước Đan Mạch.

"Tôi đã nghe nhiều người nói rằng Đan Mạch là đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Nhưng tôi sẽ không nói về một khoảng thời gian dài, tôi chỉ nói về khoảng thời gian cách đây vài tháng, Đan Mạch đã đánh bại chúng tôi 2 lần. Đó là một giải đấu khác (Nations League), nhưng Đan Mạch là một đội rất mạnh và có thể thi đấu với những gì tốt nhất. Chúng tôi đã được cảnh báo như vậy. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu với Đan Mạch, nó đồng nghĩa với việc giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, chúng tôi có một ngọn núi để vượt qua là Đan Mạch. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm", đội trưởng tuyển Pháp cảnh báo.

Đội trưởng tuyển Pháp - Hugo Lloris (phải) cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của Đan Mạch với đầu tàu Eriksen (áo đỏ)

REUTERS

Trong 3 trận gần nhất đối đầu với nhau, tuyển Pháp chưa thể nếm mùi chiến thắng trước tuyển Đan Mạch. Ở vòng bảng World Cup 2022, hai đội hòa nhau 0-0. Trong khuôn khổ Nations League, đội bóng của HLV Deschamps lần lượt nhận thất bại 1-2 và 0-2 trước "Những chú lính chì".

Bên cạnh đó, Hugo Lloris cũng tự tin rằng tuyển Pháp đã có các cầu thủ rất chất lượng và đủ sức bù đắp cho sự vắng mặt của những trụ cột như Paul Pogba, Karim Benzema, N'Golo Kante và mới nhất là trường hợp của hậu vệ Lucas Hernandez chấn thương ở trận gặp Úc.

"Rất nhiều sự quan tâm dành cho sự vắng mặt của Kante và Pogba, những "động cơ" ở tuyến giữa của tuyển Pháp. Tuy nhiên, người ta quên mất rằng vẫn có những cầu thủ có thể đảm nhận các vai trò đó. Adrien Rabiot là một cầu thủ như vậy, cơ hội này đến với cậu ấy vào một thời điểm thích hợp. Khi chúng tôi bế tắc ở đầu trận đấu với Úc, Rabiot đã ở đó và cho thấy tầm ảnh hưởng của anh ấy đối với đội khi ghi bàn gỡ hòa", Lloris chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.