Đội tuyển Bồ Đào Nha: Thành bại không còn bởi Ronaldo

14/06/2021 06:54 GMT+7

Cristiano Ronaldo là biểu tượng, là cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha qua nhiều thời kỳ, là kỷ lục gia của đội tuyển với 175 trận và ghi được 104 bàn, góp phần giúp đội quân của HLV Fernando Santos lên đỉnh cao của bóng đá châu Âu mùa giải 2016.

CR7 vẫn quan trọng, nhưng không là tất cả

Trận chung kết EURO 2016, Ronaldo chỉ thi đấu 24 phút nhưng Bồ Đào Nha (BĐN) vẫn lên ngôi vô địch nhờ lối chơi kỷ luật, gắn kết của cả tập thể và bàn thắng quyết định của “siêu dự bị” Eder. Đó cũng là giải đấu mà Ronaldo chỉ chơi hay chứ không quá xuất sắc. Anh ghi 3 bàn sau 7 trận, dấu ấn đậm nét chỉ là cú đúp trong trận gặp Hungary và bàn thắng trong trận bán kết gặp Xứ Wales.

Fan bóng đá hú vía vì Ronaldo khi có tuyển thủ Bồ Đào Nha dính Covid-19

Sau giải đấu đó, phong độ của CR7 cũng không thực sự ổn định. Vòng loại EURO 2020 anh có được 11 bàn sau 8 trận, xếp thứ 3 trong danh sách những người ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng trong 10 trận gần đây, chân sút này chỉ có được 3 bàn. Đặc biệt, quan sát những trận giao hữu với Tây Ban Nha và Israel thì có thể thấy phong độ của CR7 không cao.

Ronaldo đã bước sang tuổi 36

Reuters

Thứ nhất, ở tuổi 36 Ronaldo đã bắt đầu chậm hơn, những tình huống xử lý cá nhân không còn mượt mà, chính xác như trước. Rất nhiều lần anh để mất bóng khá dễ dàng. Anh cũng không còn có thể tạo nên lợi thế, sự khác biệt bằng tốc độ đột biến của mình. Cách đá của CR7 bây giờ là di chuyển nhẹ nhàng trên hàng tấn công, giữ bóng, nhả bóng làm cầu nối, làm tường cho các vị trí xung quanh. Những pha tấn công thuận lợi thì Ronaldo sẽ di chuyển, chọn vị trí thật tốt để dứt điểm ít chạm. Bây giờ sở trường của tiền đạo Juve không phải là biểu diễn kỹ thuật, qua người tăng tốc mà là khống chế và dứt điểm trong không gian hẹp nhất, nhanh nhất và chính xác nhất.

Sức mạnh từ đôi cánh thiên thần

EURO năm nay BĐN mang đến một đội hình rất mạnh. Lực lượng của họ vừa có yếu tố kinh nghiệm với Ronaldo, Pepe, Rui Patricio, vừa có sự góp mặt của những cầu thủ đang bước vào độ chín như Bernando Silva, Jota, Bruno Fernandes, Cancelo, Dias… và có cả tài năng trẻ 18 tuổi Nuno Mendes hay ngôi sao Felix của Atlectico Madrid.
Trong đó, vai trò của cặp hậu vệ cánh Cancelo và Mendes là tối quan trọng, đặc biệt là trong trận giao hữu tiền EURO với Tây Ban Nha hay Israel. Hậu vệ phải Cancelo của Man.City là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 4-0 của Bồ trước Israel. Trận đấu đó, học trò của Pep đã chơi như một cơn lốc dọc theo đường biên phải. Anh tỏa sáng với đường kiến tạo đẹp mắt cho Bruno Fernandes và tự mình ghi một siêu phẩm vô cùng đẹp mắt. Điểm mạnh của Cancelo là thể lực mạnh mẽ, lên về như con thoi theo trục dọc biên, tạt bóng chính xác và nhiều tình huống qua người táo bạo. Sự đa dạng, lối chơi hiện đại đang giúp cho Cancelo trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu hậu vệ phải xuất sắc nhất.

J.Cancelo (phải) trong trận giao hữu với tuyển Israel

Reuters

Ở biên trái Mendes cũng cần cù, bền bỉ và hiệu quả không kém. Hậu vệ trái của Sporting Lisbon chơi quá chững chạc so với lứa tuổi 18 của mình. Phối hợp ăn ý với Jota bên phía cánh trái, chồng biên tạt không biết mệt mỏi và cũng sẵn sàng xâm nhập trung lộ với những cú sút xa. Chính màn trình diễn tuyệt vời của Mendes đã giúp cho thế công của BĐN trở nên cân bằng và khó nắm bắt hơn. Và nó giúp cho những nhà ĐKVĐ thoát khỏi sự phụ thuộc vào siêu sao Ronaldo.
Bảng F là một bảng tử thần với những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Pháp quá mạnh với thế hệ vàng vừa lên ngôi vô địch World Cup 2018 cộng thêm trung phong Benzema. Đức lại sở hữu tuyến giữa siêu khủng với những cái tên như T.Kroos, Gundogan, J.Kimmich hay L.Goretzka... Mỗi trận đấu ở bảng này không khác gì một trận chung kết, mỗi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Thế nên Ronaldo và các đồng đội trẻ của mình sẽ phải chiến đấu cho từng khoảnh khắc, từng phút trên sân. Ronaldo sẽ cháy hết mình cho giải đấu cuối cùng này của mình. Nhưng chắc chắn anh sẽ không cô đơn, vì chưa bao giờ BĐN lại có được lực lượng đồng đều và chất lượng đến thế.

Tuyển Anh phá dớp, thắng trận mở màn

Khác với 9 vòng chung kết EURO trước đây thường chỉ hòa và thua trong trận ra quân, tối qua tuyển Anh đã có trận thắng 1-0 trước Croatia ở bảng D trên sân nhà Wembley. Bàn thắng duy nhất do Sterlling ghi ở phút 57 sau đường chuyền của cầu thủ chơi hay nhất trận là Kalvin Phillips. 2 tài năng trẻ của tam sư cũng chơi nổi bật là Mason Mount và Phil Foden, người sút bật cột dọc ở đầu trận. Trận này Croatia gần như không có cơ hội nào gây nguy hiểm cho chủ nhà, làm nhạt nhòa hình ảnh của đương kim á quân thế giới.
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.