Đội tuyển Nga khá giống đối thủ mà Việt Nam từng đụng độ, vậy việc gì phải ‘sợ’…

02/09/2024 14:18 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam hầu như không thi đấu với đội tuyển Nga trong những năm gần đây, nhưng chúng ta nhiều lần đụng độ các đội tuyển Uzbekistan, một đội bóng có lối chơi khá giống với đội tuyển Nga.

Về cơ bản, Uzbekistan có phương thức vận hành lối chơi tương tự như đội tuyển Nga, chỉ khác biệt ở trình độ: bóng đá Nga có trình độ nhỉnh hơn so với bóng đá Uzbekistan. Đội bóng Trung Á là một trong những nền bóng đá tách ra từ nền bóng đá Liên Xô trước đây, nên việc bóng đá Uzbekistan có phong cách tương tự như bóng đá Nga có lẽ không gây nhạc nhiên.

Đó là phong cách thi đấu tốc độ, kỹ thuật, nhưng không quên yếu tố thể lực, không quên các pha bóng bổng kiểu lối chơi của các đội châu Âu.Trong những năm gần đây, các đội tuyển của bóng đá Việt Nam thường xuyên đụng độ các đội tuyển của Uzbekistan, vì thế chúng ta không lạ lối chơi theo phong cách này. Năm ngoái, trong trận giao hữu vào ngày 13.10, tại Đại Liên (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Uzbekistan 0-2.

Đội tuyển Nga dĩ nhiên là rất mạnh so với các đội bóng Đông Nam Á

Đội tuyển Nga dĩ nhiên là rất mạnh so với các đội bóng Đông Nam Á

Còn trận đấu nổi tiếng nhất giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Uzbekistan chính là trận chung kết giải U.23 châu Á năm 2018, trận đấu mà sau này người hâm mộ Việt Nam quen gọi là “ký ức Thường Châu tuyết trắng”. Trong trận đấu nói trên, U.23 Uzbekistan thắng U.23 Việt Nam 2-1, với bàn thắng quyết định của Sidorov được ghi ở đúng phút cuối cùng (phút 120) của hiệp phụ thứ 2.

Có nghĩa là ở các cuộc đụng độ với Uzbekistan, các đội tuyển Việt Nam giành được kết quả không quá tệ. Riêng ở giải U.23 châu Á năm nay, diễn ra hồi tháng 4, đội tuyển U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan 0-3. Tuy nhiên, đấy là trận đấu ở cuối vòng bảng, khi 2 đội đều đã chắc suất vào tứ kết, nên kết quả của trận đấu đấy không còn quan trọng với đôi bên.

Đỗ Hùng Dũng: ‘Chúng tôi đều đã quen tập luyện ngày lễ tết’

Cũng có nghĩa là các đại diện của bóng đá Việt Nam biết cách hạn chế sức mạnh của Uzbekistan. Trước đối thủ này, chúng ta không thể mạo hiểm dâng cao đội hình, bởi họ phản công rất giỏi, cầu thủ của họ có tốc độ và kỹ thuật cao, biết cách xử lý tốt tình huống khi đối diện với khoảng trống.

Ngoài ra, cầu thủ Uzbekistan rất thiện chiến trong các pha bóng bổng, đặc trưng của các đội bóng chơi theo phong cách châu Âu. Trong lối chơi này, các hậu vệ biên và các trung vệ của đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý. Các hậu vệ biên phải áp sát khi họ có bóng ở 2 cánh, làm giảm không gian và thời gian họ thực hiện các quả tạt bổng. Còn các trung vệ phải kèm người tốt, giữ cự ly tốt, nhằm khống chế thành công những tình huống bóng tầm cao như thế này.

Như đã nói, đội tuyển Nga thi đấu tương tự như đội tuyển Uzbekistan, nhưng ở trình độ cao hơn. Chính vì thế, thi đấu với đội tuyển Nga, các cầu thủ Việt Nam cần có sự tập trung cao hơn nữa.

HLV Kim Sang-sik có thể sẽ thử nghiệm những đội hình khác nhau

HLV Kim Sang-sik có thể sẽ thử nghiệm những đội hình khác nhau

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho giải giao hữu sắp tới

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho giải giao hữu sắp tới

ẢNH: VFF

Dù sao, việc thi đấu với Uzbekistan những năm qua cũng là kinh nghiệm và là vốn quý của các cầu thủ dưới trướng HLV Kim Sang-sik, trước khi chúng ta đối đầu với đội tuyển Nga. Cũng từ các trận đấu với Uzbekistan, nhất là từ “ký ức Thường Châu tuyết trắng”, đội tuyển Việt Nam vẫn có hy vọng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga. Đó là khai thác các tình huống cố định, như cách Quang Hải từng khai thác thành công, sút tung lưới Uzbekistan từ pha đá phạt trong trận đấu cách nay 6 năm.

Đội tuyển Nga khá giống đối thủ mà Việt Nam từng đụng độ, vậy việc gì phải ‘sợ’…- Ảnh 4.

Lịch thi đấu các trận giao hữu trong khuôn khổ giải LPBank Cup 2024

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.