Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đấu giao hữu bất phân thắng bại với Kenya

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/07/2023 08:43 GMT+7

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có trận giao hữu bổ ích với đội Kenya nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế liên tiếp sắp tới.

Sau khi dừng chân ở tứ kết Cúp bóng chuyền Challenge thế giới trước chủ nhà Pháp, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam liên hệ với các đội bóng tham dự giải để mời thi đấu giao hữu và chọn được "quân xanh" chất lượng là đội tuyển Kenya (hạng 29 thế giới). Đội bóng này cũng dừng chân ở tứ kết sau khi thất thủ 1-3 trước Colombia.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giao hữu bất phân thắng bại với Kenya  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có trận giao hữu bổ ích với Kenya

AVC

Trận giao hữu giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với Kenya diễn ra tối 29.7 tại Pháp. Đây là trận đấu mà HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội ra sân cho hầu hết các học trò nhằm giúp họ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và tăng thêm sự gắn kết. Các tay đập Việt Nam cũng chắt chiu cơ hội ra sân để thể hiện khả năng của mình trước đội bóng số 1 khu vực châu Phi.

Trận giao hữu diễn ra khá hấp dẫn. Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thắng 25/23 ở ván đầu nhưng Kenya cân bằng 1-1 sau chiến thắng 27/25 ở ván hai. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tiếp tục vượt lên dẫn trước 2-1 sau chiến thắng 25/21 ở ván ba nhưng đội Kenya lại thắng cách biệt 25/15 ở ván tư để cân bằng 2-2.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giao hữu bất phân thắng bại với Kenya  - Ảnh 2.

Sau Cúp bóng chuyền Challenge thế giới, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam về nước tranh tài chặng 1 SEA V.League

AVC

Trận giao hữu dừng lại với kết quả bất phân thắng bại 2-2, sau đó cầu thủ 2 đội giao lưu, chụp ảnh lưu niệm. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở về nước chuẩn bị tranh tài chặng 1 giải bóng chuyền SEA V.League 2023 diễn ra các ngày 4, 5, 6.8. Giải đấu này có sự góp mặt của 4 đội Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.