Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam dâng hương các Vua Hùng trước khi dự giải châu Á

29/05/2023 16:05 GMT+7

Ngày 29.5, tất cả các thành viên đội tuyển nữ U.20 Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, toàn đội đã thành kính dâng hương, tưởng niệm anh linh các Vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời báo công về những thành tích đội tuyển nữ U.20 Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Trong đó, tiêu biểu là thành tích giành vị trí á quân giải bóng đá vô địch U.18 nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8.2022, vượt qua vòng loại thứ nhất giải bóng đá U.20 nữ châu Á 2024 với vị trí đầu bảng F vào tháng 3.2023. Qua đó, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam tiến gần hơn đến vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan vào mùa hè năm 2024.

Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam làm điều đặc biệt trước khi đá giải châu Á - Ảnh 1.

Các thành viên đội tuyển nữ U.20 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

VFF

Trước anh linh các Vua Hùng, tập thể ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển nữ U.20 Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tích cực rèn luyện, tập trung cao độ, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả cả nước cùng người hâm mộ tại Phú Thọ những trận thi đấu hấp dẫn, đẹp mắt với chất lượng chuyên môn cao.

Qua đó, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam quyết tâm hoàn thành mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng A để vượt qua vòng loại thứ 2 giải U.20 nữ châu Á 2024 được tổ chức tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3 - 7.6 tới đây. Đội bóng của HLV Akira Ijiri nằm cùng bảng A với các đối thủ là đội tuyển nữ U.20 Úc, Iran và Li Băng.

Đội tuyển nữ U.20 Việt Nam làm điều đặc biệt trước khi đá giải châu Á - Ảnh 2.

Đội trưởng Bảo Trâm là nhân tố quan trọng của đội tuyển nữ U.20 Việt Nam

VFF

Tại vòng loại thứ 2 này, HLV Akira Ijiri nắm trong tay các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất, với nòng cốt là những gương mặt đã cùng ông vượt qua vòng loại thứ nhất cũng tại sân Việt Trì như: đội trưởng Bảo Trâm, tiền đạo Minh Chuyên, Hồng Châm, Thị Thùy… Trước đó, để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2, đội tuyển nữ U.20 Việt Nam đã có 11 ngày tập huấn ở Nhật Bản và thi đấu 3 trận giao hữu. Đây là một trải nghiệm quý giá, giúp cô gái trẻ của U.20 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm và có sự tiến bộ lớn về chuyên môn.

Nói về công tác chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 giải U.20 nữ châu Á, HLV Akira Ijiri cho biết: "Về cơ bản, công việc của tôi với đội nữ U.20 Việt Nam không thay đổi. Cả 3 đối thủ của đội nữ U.20 Việt Nam đều rất mạnh, nên trận đấu nào với chúng tôi cũng khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của đội là vượt qua vòng loại thứ 2 và góp mặt tại vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2024".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.