Đội tuyển nữ Việt Nam có thể cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
05/04/2023 13:33 GMT+7

Ngay trước lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 lúc 15 giờ chiều nay 5.4, sau khi chia nhóm hạt giống bóng đá nam, bóng đá nữ cũng chia hạt giống dựa trên thành tích 2 kỳ SEA Games gần đây.

Ở bóng đá nam SEA Games 32, đội U.22 Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 1 cùng đội chủ nhà U.22 Campuchia. Tương tự, bóng đá nữ cũng vậy, khi đội tuyển nữ Việt Nam (đoạt HCV 3 kỳ SEA Games gần đây) cũng nằm nhóm hạt giống số 1 cùng đội tuyển nữ chủ nhà Campuchia.

Đội tuyển nữ Việt Nam có thể cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Chia các nhóm hạt giống bóng đá nữ SEA Games 32

ASEAN FOOTBALL

Điều này đã đưa đến khả năng đội tuyển nữ Việt Nam có thể nằm cùng bảng với kình địch đội tuyển nữ Thái Lan. Theo phân nhóm, đội tuyển nữ Thái Lan nằm nhóm hạt giống số 2 cùng đội tuyển nữ Philippines. Đây đều là 2 đối thủ hứa hẹn rất khó nhằn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi đối mặt ngay vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Tại khu vực Đông Nam Á, hiện chỉ có 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines là có vé dự vòng chung kết World Cup bóng đá nữ tại Úc và New Zealand từ 20.7 đến 20.8 tới đây. Đội tuyển nữ Thái Lan thất bại ở vòng đấu play-off liên lục địa hồi tháng 2 đã phải nói lời chia tay giấc mơ dự World Cup.

Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số 3 bóng đá nữ SEA Games 32 là đội tuyển nữ Myanmar và Singapore. Nhóm 4 chỉ có 1 đội là đội tuyển nữ Lào và nhóm 5 có 2 đội gồm đội tuyển nữ Malaysia và Indonesia.

Môn bóng đá nữ SEA Games 32 có tổng cộng 9 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu với một bảng có 5 đội và một bảng có 4 đội. 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào bán kết tranh huy chương.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17.5 tại Campuchia, với 5 địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Bóng đá là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32 diễn ra từ ngày 29.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.