Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện cho trận quyết đấu Bồ Đào Nha

26/07/2023 06:07 GMT+7

Đội tuyển nữ VN đã xong quá trình chuẩn bị kỹ chiến thuật để hướng tới trận gặp Bồ Đào Nha, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 27.7. Đội trưởng Huỳnh Như nhấn mạnh, cô cùng đồng đội đã sẵn sàng tạo bất ngờ.

Đội tuyển nữ VN có màn ra mắt sân chơi World Cup đáng khen ngợi khi thi đấu đầy nỗ lực trước đương kim vô địch Mỹ. HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển VN còn nhiều điểm cần hoàn thiện, đó là khả năng làm chủ vòng cấm, cũng như xử lý cá nhân. HLV Mai Đức Chung muốn toàn đội nghiêm túc cải thiện điểm yếu như thể lực, khả năng tranh chấp hay xử lý bóng dưới áp lực cao... Ban huấn luyện đội nữ VN không "nhồi" thể lực, mà tập trung vào kỹ chiến thuật, mô phỏng các tình huống có thể xảy ra trong một trận đấu trên sân tập để tìm hướng giải quyết.

Huỳnh Như mong có cơ hội ghi bàn trận gặp Bồ Đào Nha: ‘Tôi biết khả năng của họ’

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện cho trận quyết đấu Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện cho trận quyết đấu Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Huỳnh Như ôm Kim Thanh khi thủ môn đội tuyển nữ VN cản được pha đá phạt đền của đội nữ Mỹ

ĐỨC ĐỒNG

Chiều 25.7, HLV Mai Đức Chung cho đội tuyển nữ VN tập kín. Đội tuyển nữ VN đã có đầy đủ lực lượng. Dương Thị Vân, Thanh Nhã trở lại tập luyện, Chương Thị Kiều cũng theo kịp giáo án... Đội tuyển nữ VN đang ở trạng thái lý tưởng, sẵn sàng cho trận đấu khó khăn với Bồ Đào Nha.

HLV của Huỳnh Như tại CLB Lank: “Bồ Đào Nha không được chủ quan trước Việt Nam”

Tiền đạo Huỳnh Như khẳng định đội tuyển nữ VN cần tiếp tục tiến bộ: "Sau trận đầu tiên, đội tuyển nữ VN đã có kinh nghiệm cũng như bài học cho những cuộc so tài tiếp theo. Các cầu thủ phải tập luyện nhiều hơn, cải thiện những thiếu sót ở trận đấu vừa rồi, cố gắng khắc phục để bước vào trận đấu tiếp theo gặp Bồ Đào Nha. Tôi đã có khoảng thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha nên tiếp cận được với nền bóng đá quốc gia này. Nhiều tuyển thủ Bồ Đào Nha thi đấu ở giải vô địch quốc gia mà tôi góp mặt, nên tôi đã có những giải pháp cho mình. Mong rằng những kinh nghiệm ấy sẽ giúp ích nhiều cho đội tuyển". Cũng theo Huỳnh Như, đội nữ VN sẽ cố gắng tạo bất ngờ.

Chiều 25.7, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN Trần Quốc Tuấn thăm và động viên đội tuyển nữ VN tại sân Fred Taylor Park. Ông nhấn mạnh: "Hy vọng toàn đội sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình, tạo nên bất ngờ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lần đầu dự World Cup".

Ngày 26.7, đội VN sẽ rời Auckland để di chuyển đến Hamilton - nơi diễn ra trận đấu gặp Bồ Đào Nha. 

Hạnh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.