Đội tuyển nữ Việt Nam và ASIAD 19: Sàng lọc kỹ cho hành trình mới

05/08/2023 11:11 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến trẻ hóa và bổ sung lực lượng để hướng tới ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9.2023.

Mục tiêu trong tầm với

Sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục, trước khi trở lại tập luyện vào ngày 10.8 để chuẩn bị cho ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

So với World Cup, ASIAD là sân chơi vừa tầm hơn để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tứ kết hoặc bán kết. Ở ASIAD 17 (năm 2014), đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết, và lọt vào tứ kết ASIAD 18 năm 2018.

Thất bại trước Đài Loan ở tứ kết ASIAD 18 là "nốt trầm" đáng tiếc của đội tuyển nữ Việt Nam trong chu kỳ thành công mà HLV Mai Đức Chung tạo dựng. Đó cũng là bài học cho Huỳnh Như cùng đồng đội, khi ở sân chơi châu Á, các đối thủ dù không mạnh như tại World Cup nhưng vẫn tiềm ẩn cơ hội tạo bất ngờ.

Về đến quê nhà, thủ môn Kim Thanh thổ lộ: 'Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, tất cả vỡ òa'

Đội tuyển nữ Việt Nam: Sàng lọc lực lượng cho hành trình mới  - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Sàng lọc lực lượng cho hành trình mới  - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị hướng tới ASIAD 19

AFP

Với đà tiến bộ thần tốc thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu cao, ít nhất là góp mặt tại tứ kết như ở ASIAD 18. Bảng đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng tương đối thuận lợi với các đối thủ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Đội tuyển nữ Việt Nam khó vượt qua Nhật Bản để lấy ngôi đầu, nhưng việc lọt vào nhóm đội nhì bảng xuất sắc nhất là mục tiêu trong tầm với, bởi Nepal và Bangladesh đều không phải chướng ngại lớn.

Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng nhiều hơn. Ở ASIAD 19, những đội tuyển thuộc nhóm "chị đại" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu. 3 đội tuyển này nhiều khả năng chiếm 3 suất ở bán kết.

Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Philippines và đặc biệt là CHDCND Triều Tiên. Đội tuyển nữ Triều Tiên từng là thế lực ở châu Á. Sự trở lại của đối thủ này sẽ khiến cuộc đua danh hiệu ở ASIAD môn bóng đá nữ thêm kịch tính.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng giành hạng 5 ở Asian Cup 2022, nhưng cần thừa nhận, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến bộ thì đối thủ cũng không đứng yên. Đội tuyển nữ Philippines đã chơi tốt ở vòng bảng World Cup 2023 khi có chiến thắng lịch sử 1-0 trước chủ nhà New Zealand. Myanmar, Thái Lan, Đài Loan luôn là đối thủ khó chịu, còn Triều Tiên là "ẩn số" sau nhiều năm vắng mặt.

HLV Mai Đức Chung cùng học trò cần tiếp tục nỗ lực, trước mắt là sàng lọc đội hình để tìm ra nhân sự tối ưu nhất.

Chuyển giao cho ASIAD 19

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển mình theo hướng trẻ hóa. Ở World Cup 2023, những tài năng trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Thu Thương, Vạn Sự đều được trao cơ hội và thể hiện được năng lực, đặc biệt là Thu Thương và Thanh Nhã. 2 cầu thủ trẻ của CLB nữ Hà Nội I gồm Kiều Oanh và Vũ Thị Hoa (cùng 20 tuổi) dù chưa ra sân, nhưng đã có "vốn quý" sau hơn 1 tháng tập luyện ở New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam: Sàng lọc lực lượng cho hành trình mới  - Ảnh 3.

Thu Thương (số 2) đá chính tại World Cup ở tuổi 23

AFP

Để trẻ hóa cho ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung dự kiến gọi thêm nhiều nhân tố tiềm năng, trong đó nổi bật là các cầu thủ trong màu áo U.20 nữ Việt Nam vừa xuất sắc giành vé dự vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2024.

Các cầu thủ có thể lọt vào tầm ngắm ban huấn luyện gồm Nhật Lan, Thanh Thảo, Minh Chuyên, Bảo Trâm, Lan Anh hay Nguyễn Thị Hoa. Đây đều là những nhân tố trẻ sáng giá, đã thể hiện được tiềm năng ở ngưỡng đôi mươi. Trước thềm SEA Games 32, cầu thủ trẻ Nhật Lan từng được gọi lên đội tuyển quốc gia để trau dồi kinh nghiệm trước khi trở về U.20 nữ Việt Nam và tỏa sáng ở vòng loại châu Á.

Tuy nhiên để tìm ra lớp kế cận cho các đàn chị ở đội nữ, đặc biệt khi nhiều cầu thủ lớn tuổi có thể nghỉ thi đấu trong 1, 2 năm tới, HLV Mai Đức Chung cần nhiều hơn nguồn lực từ bóng đá nữ. Ông chia sẻ, có lẽ không nền bóng đá nào dự World Cup nữ mà đội tuyển quốc gia chỉ chọn được nhân sự từ vỏn vẹn 4 CLB trong nước, như đội tuyển nữ Việt Nam. Nghĩa là  chỉ lấy được cầu thủ ở 4 CLB này để gom thành đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam và Quảng Ninh, phong trào bóng đá nữ ở các địa phương khác chưa có, hoặc có nhưng chưa đủ mạnh, cần thời gian hoàn thiện như Thái Nguyên.

Không ra sân ở World Cup, Thùy Trang tiếc nuối: 'Tôi buồn nhưng tôn trọng quyết định của bác Chung'

Với ít địa phương làm bóng đá nữ, ít CLB dự giải vô địch quốc gia, nguồn cầu thủ để sử dụng cho World Cup hay ASIAD đều hạn chế. Đây là trở ngại mà bóng đá nữ Việt Nam cần khắc phục. Phải có nền móng tốt, đội tuyển nữ Việt Nam mới có thể duy trì thành công và hướng tới mục tiêu xa hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.