Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 trong trường hợp nào?

07/05/2023 08:58 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Myanmar ở lượt đấu thứ hai vòng bảng SEA Games 32 lúc 16 giờ hôm qua 6.5. 3 bàn thắng của Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thùy Trang giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp với Myanmar và Philippines.

Sau 2 lượt đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng với 6 điểm, hiệu số +5. Philippines đứng nhì bảng với 3 điểm, hiệu số 0. Cũng có 3 điểm, nhưng Myanmar xếp hạng ba với hiệu số -1. Malaysia đứng cuối bảng, chưa có điểm số nào tại SEA Games 32.

Kịch bản nào giúp đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 32

Ở lượt đấu cuối, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Philippines, còn Myanmar chạm trán Malaysia. Nếu thắng hoặc hòa Philippines, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

Huỳnh Như tỏa sáng

NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 trong trường hợp nào? - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 trong trường hợp nào? - Ảnh 4.

Nếu đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines, 1 trong 2 khả năng sau sẽ xảy ra. Thứ nhất, Việt Nam thua với cách biệt là 1 hoặc 2 bàn thì vẫn có vé đi tiếp bởi chắc chắc hơn Philippines ở hiệu số bàn thắng bại, do đó xếp trên. Thứ hai, Việt Nam thua Philippines với cách biệt 3 bàn trở lên. Khi ấy thầy trò ông Mai Đức Chung phải chờ kết quả trận còn lại giữa Myanmar và Malaysia. Nếu Myanmar không thắng Malaysia, Việt Nam sẽ vào bán kết. Còn nếu Myanmar thắng Malaysia và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bị loại.

Do đó, cửa vào bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam đang rộng mở, khi các cầu thủ nắm trong tay quyền tự quyết. Ở trận đấu cuối gặp Philippines hôm 8.5, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần 1 điểm để lấy ngôi đầu. Philippines đang chơi không tốt tại SEA Games 32 khi thua Myanmar 0-1, sau đó rất vất vả mới thắng được Malaysia 1-0.

Ở trận đấu cuối, HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu có kết quả tốt trước Philippines để lấy ngôi đầu bảng, phát huy lối đá hiệu quả, chứ không mong muốn đến kịch bản 3 đội cùng điểm và phải phân thắng bại bằng hiệu số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.