Đội tuyển Olympic Việt Nam có cách 'bắt chết' 2 mũi nhọn lợi hại của Iran

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
21/09/2023 09:14 GMT+7

Chuẩn bị cho trận đấu cực kỳ quan trọng với đối thủ Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn và đội tuyển Olympic Việt Nam đã đề ra các phương án để "bắt chết" 2 mũi nhọn Mahdi Mamizadeh và Amir Jafari

Đội tuyển Olympic Việt Nam tập vào tối 20.9

Đội tuyển Olympic Việt Nam tập vào tối 20.9

VFF

Hướng đến ASIAD 19, đội tuyển Olympic Iran – giống đội tuyển Olympic Việt Nam – chỉ đăng ký 2 trong 3 suất quá tuổi gồm thủ môn Hossein Hosseini (31 tuổi) và tiền đạo Amir Motahari (30 tuổi).

Cả 2 cầu thủ này đều ra sân trong trận ra quân của đội tuyển Iran và Ả Rập Xê Út và thực tế chơi khá ổn. Kinh nghiệm trận mạc của bộ đôi này có tác dụng đầu tàu rất lớn của đội tuyển Olympic Iran.

Tuy nhiên, khi BHL đội tuyển Olympic Việt Nam nán lại sân Linping để dự khán và nghiên cứu đối thủ, đã phát hiện ra 2 cái tên đóng vai trò xung kích lợi hại là tiền đạo Mahdi Mamizadeh và tiền vệ Amir Jafari.

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với các cộng sự

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với các cộng sự

VFF

Mahdi Mamizadeh sinh năm 2000, cao 1,77 m, sở trường đá tiền đạo dạt biên phải chơi khôn ngoan và giàu tính đột biến. Mahdi đang chơi cho CLB Gol Gohar ở giải Persian Gulf Pro League của Iran và vừa ghi bàn vào ngày 24.8 trước khi bay đến Hàng Châu (Trung Quốc).

Trong khi đó Amir Jafari sinh năm 2002, cao 1,76m có tốc độ bứt phá tốt cùng những đường đi bóng lắt léo, bất ngờ.

"Đội tuyển Olympic Iran có thể hình, sức mạnh và tốc độ rất tốt. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại nên chúng ta muốn chống lại và đánh bại họ sẽ phải chơi thật tập trung, chặt chẽ.

Đội tuyển Olympic Việt Nam nhắm đến mục tiêu ít nhất có điểm trước Iran

Đội tuyển Olympic Việt Nam nhắm đến mục tiêu ít nhất có điểm trước Iran

VFF

Đội hình của đội tuyển Olympic Iran rất đồng đều. Trong số đó, 2 cầu thủ Amir Jafari và Mahdi Mamizade là những người chơi khá nổi bật bởi sự cơ động và khả năng xuyên phá của mình. Nhưng họ không phải là không thể đánh chặn. 

Đội tuyển Olympic Việt Nam hướng đến mục tiêu phải có điểm trước Iran. Cả đội tuyển Olympic Việt Nam đều đồng lòng, thống nhất về cái đích khả thi, có căn cứ đó. Chúng tôi đã cùng nhau lên phương án để hạn chế tối đa đối thủ một cách chi tiết, cụ thể", HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.