Đội tuyển Thái Lan: Madam Pang và HLV Polking bất ngờ làm giống hệt Việt Nam

11/11/2023 16:19 GMT+7

Đội tuyển Thái Lan đang có cách làm rất giống với Việt Nam về cách bầu ban cán sự.

Kể từ khi tái hợp với bóng đá Việt Nam, HLV Troussier luôn có cách lựa chọn ban cán sự khá “lạ”. Trong những đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Pháp luôn lựa chọn nhiều hơn 2 đội trưởng cùng lúc và luân phiên thay đổi gương mặt sẽ đeo băng thủ quân trong mỗi trận đấu. Và mới đây, đội tuyển Thái Lan cũng bất ngờ có cách làm giống hệt như Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026, “Voi chiến” bắt đầu hội quân từ 9.11. HLV Mano Polking đã bàn bạc và chọn ra 2 đội trưởng trong ban cán sự của đội tuyển Thái Lan. Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan là 2 ngôi sao sáng và nhận được sự tín nhiệm lớn nhất từ đội bóng. Hai cầu thủ này sẽ thay nhau đeo băng thủ quân trong 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan: Madam Pang và HLV Polking bất ngờ làm giống hệt Việt Nam - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin luôn được bầu làm đội trưởng của đội tuyển Thái Lan

FAT

Madam Pang chia sẻ: “Về việc chọn đội trưởng, tôi và HLV Mano Polking đã bàn bạc và quyết định bầu ra 2 đội trưởng, là Chanathip và Theerathon. Chúng tôi tin tưởng cả 2, vì họ có kinh nghiệm và khả năng chỉ huy các đồng đội, gắn kết các cầu thủ trẻ”.

“Tôi đã có cơ hội trò chuyện với nhiều cầu thủ, ai cũng quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu hết mình. Bởi vì chúng tôi biết rằng, vòng loại World Cup là một sự kiện quan trọng với người dân Thái Lan. Do đó, chúng tôi muốn đi tiếp vào vòng loại thứ 3 một lần nữa. Nhưng phải thừa nhận rằng điều đó không hề dễ dàng, khi Thái Lan cùng bảng với Trung Quốc và đặc biệt là một đội mạnh như Hàn Quốc. Tôi tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nếu tất cả cùng chung sức”, Madam Pang nói thêm.

Đội tuyển Thái Lan: Madam Pang và HLV Polking bất ngờ làm giống hệt Việt Nam - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Thái Lan bầu 2 đội trưởng cùng lúc

FAT

Ở trận đấu ra quân, đội tuyển Thái Lan (hạng 112 FIFA) sẽ chạm trán với đội tuyển Trung Quốc (hạng 79 thế giới) vào ngày 16.11 trên sân Rajamangala. “Trung Quốc là đội mạnh, có thứ hạng cao hơn Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng khi được chơi trên sân nhà và đặc biệt là tại sân Rajamangala, tôi tin rằng Thái Lan sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình vì danh dự và vì người hâm mộ bóng đá nước nhà”, Madam Pang khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.