Đội tuyển U.23 Việt Nam: Nhân tố nào sẽ tỏa sáng tại vòng loại

08/10/2021 09:49 GMT+7

1 giờ ngày 8.10, đội U.23 Việt Nam di chuyển sang UAE tập huấn, trước khi bước vào vòng loại U.23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan. Thế hệ mới sau lứa Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh... bắt đầu hành trình mới cho bóng đá Việt Nam.

Những cuộc chia tay bất ngờ

Ngoài đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã chuẩn bị kế hoạch tương đối kỹ càng cho đội U.23 Việt Nam với hai mục tiêu quan trọng là vượt qua vòng loại, giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2022 và bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 31 trên sân nhà. Lứa cầu thủ mới đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park thống nhất triệu tập vào cuối năm ngoái với 2 trận đấu ra mắt gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Cẩm Phả và sân Việt Trì.

Trong quá trình tuyển chọn cầu thủ cho đội U.23 Việt Nam, ông Park và các cộng sự gặp nhiều khó khăn vì nhân tố trẻ rất ít được sử dụng tại sân chơi V-League. Những thành tích không tốt ở giải U.19 Đông Nam Á và U.19 châu Á trước đó càng trở thành lý do để lứa cầu thủ mới này đa phần vẫn còn nằm trong bóng tối. Ở một thế hệ cầu thủ được đánh giá tương đối đồng đều về năng lực nhưng lại chưa xuất hiện những gương mặt thực sự nổi trội, khâu sàng lọc của ông Park cùng ê kíp trợ lý cũng phải thực hiện tỉ mỉ, kỹ càng nhằm tìm ra những cái tên tốt nhất.

Sau những đợt tập trung rải rác từ năm 2020 đến nay, đội U.23 Việt Nam đã chứng kiến những cuộc chia tay bất ngờ. Riêng với đợt tập trung hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2022 diễn ra vào cuối tháng 10 này, ban huấn luyện đã chia tay Nguyễn Hồng Sơn (đội Hà Nội), Dụng Quang Nho (HAGL) vào tháng 8 vừa qua. Đến ngày 7.10, có thêm 5 gương mặt bị loại khỏi danh sách dự vòng loại châu Á 2022 gồm Trần Liêm Điều, Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Huỳnh Công Đến (Đà Nẵng), Lê Minh Bình (Công an Nhân dân) hay Phạm Văn Luân (Sài Gòn FC).

Gọi là bất ngờ bởi những cầu thủ nói trên đều là những cầu thủ nổi bật ở cùng lứa. Quang Nho hay Hồng Sơn từng thi đấu nhiều trận tại V-League năm ngoái. Tương tự, Xuân Tân là cầu thủ U.22 Việt Nam được đá nhiều nhất tại V-League năm nay với tối đa 12 trận của giai đoạn 1 trước khi giải bị hủy vì Covid-19. Minh Bình từng nằm trong danh sách “dội bom” của hạng nhất 2020 hay Công Đến là tiền vệ trung tâm thuộc diện tài năng nhất mà cựu HLV Philippe Troussier của U.19 Việt Nam từng kỳ vọng.

Trợ lý Kim Han-yoon quán xuyến đội U.23 Việt Nam khi ông Park đi vắng

VFF

Ông Park sẽ trực tiếp chỉ đạo tại vòng loại U.23 châu Á

Vẫn quản trị đội U.23 Việt Nam từ xa vì bận quán xuyến tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, ông Park nhấn mạnh: “Tôi đã tạm giao quyền cho trợ lý

Kim Han-yoon nhưng tại vòng loại U.23 châu Á, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo. Guồng máy vận hành của đội U.23 Việt Nam vẫn rất tốt. Nhiệm vụ của chúng tôi là vào được vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022. Muốn thế phải giành vị trí nhất bảng tại vòng loại”.

Đội U.23 Việt Nam với 21 cầu thủ đã di chuyển sang UAE vào 1 giờ ngày 8.10 và sau 7 tiếng bay, các thành viên sẽ có mặt ở Dubai. Dự kiến, đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu tại nước bạn vào các ngày 11, 14 và 17.10. Ngày 21.10, đội sẽ di chuyển sang TP.Bishkek (Kyrgyzstan) chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội U.23 Đài Loan (ngày 27.10) và U.23 Myanmar (ngày 2.11) đều trên sân Dolon Omurzakov.

Sau trận gặp Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 12.10, ông Park với 5 tuyển thủ gồm Nguyễn Văn Toản, Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn từ Oman sẽ quay trở lại UAE, để sát cánh cùng đội U.23 Việt Nam. Những cầu thủ này sẽ trở thành trụ cột của U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á. Nhưng bên cạnh đó, không thể không nhắc đến một số cầu thủ trẻ khác cũng hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở sân chơi sắp tới.

Ví dụ tiền đạo Trần Văn Đạt từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu hồi tháng 12 năm ngoái và tiếp tục thể hiện sự ổn định trong giai đoạn tập luyện vừa qua, với những pha tái lập công khi đối đầu đàn anh. Tân binh của CLB Hà Nội với bản hợp đồng 5 năm Nguyễn Hai Long cũng được kỳ vọng, bởi ngày càng thể hiện được sự chững chạc, tư duy chơi bóng hiện đại, khéo léo rất phù hợp với vai trò tiền vệ công.

Một cầu thủ cũng trưởng thành theo thời gian là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel). Cùng với Trọng Long, Hữu Thắng là một trong những cái tên hiếm hoi đồng hành với bóng đá Việt Nam từ cấp độ U.16, U.19 và nay là U.23 Việt Nam. Khi Hữu Thắng thi đấu cho đội Bình Định dưới dạng cho mượn trong một mùa, HLViệt NamNguyễn Đức Thắng nhận xét: “Cậu ấy có phẩm chất để thay thế Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Thắng có kỹ thuật tốt, sự tinh quái và cảm giác bóng nhạy bén. Ngoài những đường chuyền, Hữu Thắng có khả năng qua người. Thậm chí, cậu ấy còn có những động tác giả để đột ngột chuyển hướng, tạo bất ngờ cho đối phương”. Thắng từng bị ông Park trả về CLB Viettel vì vấn đề thể lực nhưng khi được gọi trở lại đội U.23 Việt Nam, Thắng đã tiến bộ vượt bậc. Ở trận giao hữu gần đây nhất trước khi tuyển Việt Nam sang UAE, hai tiền vệ trụ Hữu Thắng - Trần Văn Công đã chơi cực kỳ nổi bật.

Hãy cùng chờ xem tại vòng loại U.23 châu Á, bàn tay “ma thuật” của ông Park sẽ ươm mầm thêm những cầu thủ nào cho bóng đá nước nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.