U.23 Việt Nam có thể tập huấn trong ‘bong bóng’ khép kín tại quê hương thầy Park

20/08/2021 19:12 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang thu xếp để tạo điều kiện cho đội U.23 Việt Nam có chuyến tập huấn nước ngoài.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Tuyển U.23 Việt Nam đang tập trung cao độ để hướng đến vòng loại U.23 châu Á 2022 vào tháng 10. Dự kiến, đội có thể thi đấu 1 đến 2 trận giao hữu ở nước ngoài mà VFF hướng đến Hàn Quốc.
Các cầu thủ trẻ được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 nên sẽ được tạo cơ chế bong bóng khép kín ở Hàn Quốc để việc tâp huấn, thi đấu giao hữu được tiến hành một cách thuận lợi nhất. Hy vọng đội U.23 Việt Nam sẽ 4 lần liên tục có vé dự VCK giải U.23 châu Á. Là lực lượng kế thừa của đội tuyển quốc gia, đội U.23 Việt Nam cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng về mọi mặt”.
Ngày 19.8, đội U.23 Viêt Nam đã thua đội tuyển Việt Nam đều với tỷ số 1-2 trong hai trận đấu nội bộ. Ở trận 1, tuyển Việt Nam đã dẫn trước với bàn thắng của Tuấn Tài nhưng đội U.23 gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền trước khi để đàn anh Minh Vương ghi bàn thứ 2. Ở trận 2, tác giả bàn duy nhất cho U.23 Việt Nam là cầu thủ đang khoác áo đội Hà Nội Lê Văn Xuân (gỡ hòa 1-1) và rất tiếc tiền vệ của U.23 Nguyễn Hai Long đã thực hiện không thành công một quả phạt đền.

Các cầu thủ trẻ có thể được đấu giao hữu 2 trận tại Hàn Quốc

ẢNH: VFF

Sau khi bóng đá Triều Tiên xin rút khỏi vòng loại giải U.23 châu Á 2022, mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phải tiến hành bốc thăm lại vòng loại giải U.23 châu Á 2022 vì bảng K U.23 Triều Tiên chỉ còn 2 đội.
Đội U.23 Hồng Kông là đội phải dịch chuyển sang bảng K. Bảng I chỉ còn lại 3 đội nhưng lịch thi đấu không thay đổi. Theo đó, U.23 Việt Nam vẫn sẽ gặp chủ nhà U.23 Đài Loan vào ngày 27.10 và gặp U.23 Myanmar ngày 31.10 (Việt Nam cũng may mắn nghỉ trận giữa không đá ngày 29.10 sau khi Hồng Kông bị chuyển bảng).
Như vậy, U.23 Việt Nam sẽ có mật độ 4 ngày/trận dễ dàng phục hồi thể lực tốt hơn so với mật độ 2 ngày/trận như trước. Cũng do lịch đấu không đổi về thời gian nên VFF đang tính toán rất có thể sau 2 trận vòng loại World Cup 2022 với Trung Quốc ngày 7.10 và Oman ngày 12.10 sẽ để ông Park không cùng đội tuyển quay về Việt Nam (có thể sẽ chịu cách ly thêm 7 ngày) mà bay thẳng sang Đài Loan chờ U.23 Việt Nam bay sang trực tiếp cầm quân.
Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng không thể thu xếp thời gian nhanh hơn để quay về Việt Nam chuẩn bị cùng đội tuyển đá 2 trận sân nhà tiếp đội Nhật Bản ngày 11.11 và Ả Rập Xê Út ngày 16.11 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dự kiến ông vẫn cùng U.23 Việt Nam về nước vào ngày 1.11 và có thể ông Park phải tiếp tục cách ly y tế 7 ngày, trước khi nắm đội tuyển Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.