Đội tuyển Việt Nam: Báo động hàng thủ, HLV Troussier sẽ có phương án xử lý?

26/12/2023 11:52 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 31.12 để hướng đến Asian Cup 2023, trong bối cảnh hàng thủ đang bị đe dọa bởi nguy cơ chấn thương.

Thành Chung chơi ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Indonesia tại AFF Cup 2022

Thành Chung chơi ấn tượng trong chiến thắng 2-0 trước Indonesia tại AFF Cup 2022

Độc Lập

HLV Philippe Troussier đang chờ đến ngày 28.12, khi nhóm cầu thủ đầu tiên tập trung đội tuyển Việt Nam để đánh giá chính xác mức độ chấn thương của 2 trung vệ Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung.

Quế Ngọc Hải đã bị chấn thương đầu bám cơ khép chỉ một ngày trước thềm trận Bình Dương gặp CLB Nam Định hôm 16.12. Đây là loại chấn thương rất phức tạp, đòi hỏi thời gian hồi phục đặc thù nhất là trong cảnh trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam đến giờ vẫn chưa thể chạy nhẹ được.

Theo kế hoạch, Ngọc Hải sẽ trình diện HLV Troussier vào ngày 28.12, cùng với nhóm cầu thủ Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hai Long.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023

Đây là cách hội quân được tính toán tốt. Nhóm tân binh Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hai Long sẽ có thời gian để tập quen cường độ tập luyện ở đội tuyển Việt Nam, tránh bị ngộp và hòa nhập nhanh hơn.

Duy Mạnh trong trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc hồi tháng 10

Duy Mạnh trong trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc hồi tháng 10

Reuters

Các bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mức độ chấn thương và khả năng hồi phục của Ngọc Hải và Thành Chung – người đã bị chấn thương trong trận CLB Hà Nội hòa đội Hà Tĩnh 1-1 ở trận đấu thuộc vòng 7 ngày 22.12 vừa qua, buộc phải thay ra ở phút 45.

Kết quả kiểm tra ở CLB Hà Nội cho thấy Thành Chung đã bị rách dây chằng bán phần, tổn thương sụn. Cũng nói thêm trước đó Thành Chung đã phải ngồi ngoài 2 trận do có dấu hiệu quá tải khi liên tục cày ải, di chuyển giữa các trận đấu V-League và AFC Champions League.

Dù may mắn không phải phẫu thuật, nhưng đại diện đội bóng thủ đô cho biết Thành Chung đang được cho nghỉ ngơi điều trị và phải đến 10.1.2014 mới tập lại được.

Tương tự là trường hợp của trung vệ Đỗ Duy Mạnh, người thậm chí không được đăng ký trong trận CLB Hà Nội gặp CLB Hà Tĩnh. Trước đó, Duy Mạnh sau khi hồi vết đau do té xe cũng bị quá tải, phải được chăm sóc theo chế độ riêng. Theo kế hoạch của CLB Hà Nội, anh cũng chỉ tập lại từ ngày 10.1.

Quế Ngọc Hải trong màu áo CLB Bình Dương

Quế Ngọc Hải trong màu áo CLB Bình Dương

Bá Duy

Đội tuyển Việt Nam đang chạy đua cùng với thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2023, khi chúng ta chỉ có 1 tuần chuẩn bị trước khi lên đường bay sang Qatar đá trận giao hữu với đội Kyrgyzstan ngày 9.1.2024 và sau đó 5 ngày sẽ đá trận mở màn với "ông lớn" Nhật Bản.

Tình trạng sức khỏe khá phức tạp của 3 trung vệ, trong đó có 2 người là trụ cột và 1 người chơi ấn tượng được gọi lại đang đặt ra bài toán không hề dễ dàng cho HLV Troussier.

Trường hợp của Thành Chung là phức tạp nhất, khi kết quả chụp MRI của anh đã được gửi cho BHL đội tuyển Việt Nam và khả năng rất lớn khó kịp trở lại cho Asian Cup 2023, trong khi Ngọc Hải, Duy Mạnh sẽ phải chờ theo dõi thêm.

Tập trung đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ngọc Bảo

Tập trung đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ngọc Bảo

CLB Bình Định

Trong trường hợp xấu nhất, nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" sẽ phải đặt niềm tin vào bộ 3 trung vệ trẻ Thanh Bình – Việt Anh – Tuấn Tài, với những nhân tố dự phòng là Ngọc Bảo, Tuấn Dương.

Ngoài ra, ông Troussier vẫn còn những phương án dự phòng khi đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung song song với các trung vệ từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam như Duy Cương, Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tiến Long…

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam và ông Troussier sẽ mong mỏi những gương mặt trụ cột như Ngọc Hải, Duy Mạnh sẽ kịp bình phục để đảm bảo hệ số kinh nghiệm khi chúng ta sẽ gặp những đối thủ rất mạnh như đội Nhật Bản, Iraq và Indonesia tại vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.