Đội tuyển Việt Nam 'bắt vía' Malaysia, nhưng thầy trò ông Kim đừng quên là...

Dù có thành tích đối đầu áp đảo Malaysia, nhưng đội tuyển Việt Nam lại chưa từng thắng đối thủ này ở bán kết ASEAN Cup

Đội tuyển Việt Nam át vía Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026, tái hiện cuộc thư hùng quen thuộc mà thầy trò HLV Kim Sang-sik từng toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra cách đây chưa lâu.

Trong khi Việt Nam thống trị bảng A với 10 điểm sau 4 trận, lần lượt thắng Timor Leste (7-0), Indonesia (3-0), Campuchia (3-1) và hòa Singapore (0-0), Malaysia đứng nhì chung cuộc bảng B với 9 điểm. "Mãnh hổ" thua Thái Lan, nhưng thắng Myanmar, Philippines và Lào để trở lại bán kết ASEAN Cup sau 4 năm. 

Đội tuyển Việt Nam 'bắt vía' Malaysia, nhưng thầy trò ông Kim đừng quên là...- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) tái ngộ Malaysia

ẢNH: NGỌC LINH

Với đội tuyển Việt Nam, cuộc so tài Malaysia đánh dấu màn tái ngộ sau 4 năm của hai đội tuyển. Đáng nói là, suốt từ ASEAN Cup 2014 đến nay, chỉ có ASEAN Cup 2024 là Việt Nam không gặp Malaysia. Nhìn rộng ra, suốt 20 năm qua, Việt Nam và Malaysia đã đối đầu nhau ở 8 trong 10 kỳ ASEAN Cup. Trong đó, có 5 kỳ hai đội so tài ở vòng bảng, 2 kỳ gặp nhau bán kết và 1 kỳ gặp nhau chung kết.

Quang Hải cùng đồng đội chiếm ưu thế đối đầu áp đảo. 10 năm qua, Việt Nam bất bại trước "Mãnh hổ" trên mọi đấu trường. Năm 2016, Việt Nam thắng 1-0 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Trọng Hoàng. Năm 2018, đội quân của HLV Park Hang-seo hạ đối thủ 2-0 ở vòng bảng, rồi thắng tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt chung kết để vô địch. Lần lượt vào các năm 2020 và 2022, Việt Nam đều gặp Malaysia ở lượt hai và đều thắng đậm 3-0. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam được xử thắng 3-0 ở lượt đi do đối thủ dùng 7 cầu thủ nhập tịch với giấy tờ giả mạo, rồi thắng 3-1 ở lượt về. 

Chung cuộc, Việt Nam thắng 7, hòa 1 trong 8 lần gần nhất gặp Malaysia. Đó là thành tích vượt trội, cho thấy "Mãnh hổ" chưa từng là đối thủ xứng tầm với bóng đá Việt Nam.

Việc đối thủ phải bất chấp nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ để gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup cũng gián tiếp cho thấy sự bất lực của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). 

Đội tuyển Việt Nam 'bắt vía' Malaysia, nhưng thầy trò ông Kim đừng quên là...- Ảnh 2.

Phải tập trung và tôn trọng đối thủ

ẢNH: MINH TÚ

Sau khi bị FIFA trừng phạt và Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) bác đơn kháng cáo, Malaysia không chỉ bị xử thua, mà còn phải trở lại với lực lượng cũ, trong bối cảnh hầu hết trụ cột như Sergio Aguero, Endrick, Mohamadou Sumareh... đã luống tuổi hoặc xuống phong độ. 

Vượt qua ám ảnh bán kết 

Đội tuyển Việt Nam hiếm khi thua Malaysia, nhưng những thất bại đều rất... đau đớn. Hai đội từng hai lần gặp nhau ở bán kết, với phần thắng luôn thuộc về "Mãnh hổ".

Năm 2010, đội tuyển Việt Nam khi ấy đang là đương kim vô địch ASEAN Cup đã bất ngờ thua 0-2 trên sân Bukit Jalil. Hình ảnh thủ thành Tấn Trường bị chiếu laze vào mắt cho thấy áp lực khủng khiếp Việt Nam phải chịu trên sân đối thủ. Sự máu lửa, đan xen đôi chút mưu mẹo đã giúp Malaysia có chiến thắng lịch sử.

Để rồi trận hòa 0-0 sau đó tại Mỹ Đình đã đưa Malaysia vào chung kết, rồi sau đó "Mãnh hổ" hạ nốt Indonesia để có chức vô địch ASEAN Cup duy nhất trong lịch sử. 

Thăm dò ý kiến

Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tuy nhiên, thất bại năm 2014 mới thực sự đau đớn. Đội bóng của HLV Toshiya Miura xuất sắc hạ Malaysia trên sân khách ở lượt đi nhờ hai bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Chiến thắng ấy không chỉ mang niềm tin của khán giả trở lại, mà còn khiến trận lượt về trên sân Mỹ Đình "cháy vé". Thế nhưng, khi tất cả đều tin Việt Nam sẽ thắng Malaysia để vào chung kết, học trò Miura lại sụp đổ với thất bại không tưởng 1-4 bởi hàng tá sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh, các hậu vệ Phước Tứ, Tiến Thành, Ngọc Hải, Văn Biển...

Trong 5 lần vào chung kết ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam đều không gặp Malaysia ở bán kết. Còn khi đối đầu Malaysia tại bán kết, Việt Nam luôn... dừng chân.

Dù những thất bại trước "Mãnh hổ" đã diễn ra cách đây hơn một thập kỷ, nhưng đó là lời cảnh báo giàu sức nặng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Malaysia luôn là đối thủ nguy hiểm khi ở thế chân tường.

Bài học quá khứ cần được ôn lại kỹ càng, để đội tuyển Việt Nam bước vào hai trận bán kết với sự cẩn trọng và tập trung tuyệt đối.  

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.