Đội tuyển Việt Nam có Công Phượng, tại sao thiếu Văn Toàn?

01/06/2017 15:03 GMT+7

Trong danh sách 28 cầu thủ Việt Nam được HLV Hữu Thắng gọi triệu tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 (ngày 13.6), đáng chú ý không có tên tiền vệ năng nổ Văn Toàn.

Chia sẻ về nguyên nhân triệu tập đến 7 tuyển thủ U.20 Việt Nam (VN) cho lần này, HLV Hữu Thắng cho biết, ông đã cùng đội U.20 VN sang Đức tập huấn và sau đó còn theo dõi kỹ 3 trận đấu của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại World Cup U.20.
“Dù VN dừng chân ở vòng bảng nhưng nhiều cầu thủ trẻ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và không có lý do gì để không gọi họ. Đây sẽ là dịp mà các tuyển thủ U.20 được thử sức với đàn anh. Cơ hội có mặt ở đội hình chính dành cho tất cả. Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ càng thôi thúc các cầu thủ nỗ lực hơn nữa. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chứng tỏ tài năng của mình ở giải U.19 châu Á 2016 và anh đã chơi rất tốt tại World Cup U.20, nên tôi điền tên Dũng”, HLV Hữu Thắng nhận xét.
Để củng cố hàng phòng thủ, HLV Hữu Thắng đã gọi tới 4 hậu vệ của U.20 gồm Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Huỳnh Tấn Sinh. 8 hậu vệ khác của đội gồm Quế Ngọc Hải, A Hoàng, Hoàng Văn Khánh, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Khương, Sầm Ngọc Đức, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng.
Hà Đức Chinh (trái) xứng đáng có tên ở tuyển quốc gia Độc Lập
HLV Hữu Thắng cho hay đội tuyển không thể không gọi hai cái tên đáng nhớ của đội U.20 VN là tiền vệ Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh (cũng là hai cầu thủ được ra sân rất nhiều tại V-League). Hải đã chơi rất hay tại World Cup U.20 và suýt nữa ghi bàn ở trận gặp U.20 Honduras. Còn sự xuất hiện của Chinh sẽ đem lại nhiều hy vọng cho tuyển VN trong khâu dứt điểm.
Đáng chú ý lần này là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (HAGL) đã không được triệu tập. Trao đổi về câu chuyện này, giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết, tiền vệ Văn Toàn chưa thể bình phục chấn thương gối sau trận đấu với FLC Thanh Hóa ở vòng 12 (ngày 8.4.2017).
Cụ thể, Văn Toàn bị chấn thương giãn dây chằng đầu gối nhưng được HLV Hữu Thắng gọi lên U.22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U.20 Argentina. Sau gần 2 tháng chữa trị, Văn Toàn vẫn chưa thể lành lặn và cần thêm thời gian để hồi phục chấn thương.
Ngoài Văn Toàn, một cái tên nữa cũng vắng mặt trong đợt tập trung lần này là Nguyên Mạnh. Thủ môn quê Nghệ An mất suất bắt chính sau tấm thẻ đỏ tại AFF Cup 2016.
Nghiêm Xuân Tú (phải) cũng được triệu tập trở lại Minh Tú
Trong khi đó, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú, người lỡ hẹn với tuyển trước đó đã được trao cơ hội ở lần này. Một trong những điều khiến HLV Hữu Thắng rất mừng là tiền vệ Lương Xuân Trường đã hoàn toàn hồi phục sau chấn thương và anh sẽ cùng đồng đội cũ Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục làm nên cặp bài trùng ở khu vực giữa sân.
Ngoài ra, danh sách còn có những cái tên nổi bật như tiền vệ Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Công Phượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.