Đội tuyển Việt Nam công phá tốp 90 thế giới

Hồng Nam
Hồng Nam
03/04/2026 00:38 GMT+7

Mục tiêu vào tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA đã hoàn thành, giờ là lúc đội tuyển VN hướng đến đích ngắm khó khăn và đòi hỏi sự bền bỉ nhiều hơn là tốp 90.

BÙNG NỔ

Trên bảng xếp hạng mới được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cập nhật, đội tuyển VN chính thức trở lại tốp 100. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng hạng 99 với 1.225,68 điểm, tăng 9 bậc và 36,17 điểm so với xếp hạng tháng 3. Đáng chú ý, FIFA cũng ghi nhận VN là đội thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng qua. Đó là nhờ Quang Hải cùng đồng đội đã đánh bại Malaysia (cộng 9,67 điểm) và Bangladesh (cộng 2,38 điểm), đồng thời tăng điểm mạnh mẽ nhờ được xử thắng Malaysia ở lượt đấu thứ hai vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam công phá tốp 90 thế giới- Ảnh 1.

Đội tuyển VN bất bại 17 trận trong gần 2 năm qua

Ảnh: MINH TÚ

Cách đây 3 năm, VN là đội tụt hạng nhiều nhất trên bảng điểm FIFA, khi rơi khỏi tốp 100 sau 7 trận thua liên tiếp dưới thời cựu HLV Philippe Troussier. Từ chỗ bị trừ nhiều điểm nhất đến khi thăng hạng nhanh nhất, đội tuyển VN đã trải qua hành trình rất dài. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, bóng đá VN bước qua gần 2 năm bất bại cấp độ đội tuyển quốc gia (thắng 15, hòa 2), nhờ vậy tích lũy điểm số để thực hiện bước nhảy ấn tượng. Nhờ chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển VN tăng 58 điểm, nhảy 17 bậc từ hạng 116 lên 99 trên bảng điểm FIFA.

Sau khi vào tốp 100, mục tiêu tiếp theo của đội tuyển VN là tốp 90. Hai thập niên qua, thứ hạng cao nhất từng có của VN là hạng 92, đạt được ở giai đoạn tháng 5.2021 - 8.2021. Khi ấy, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã giành 17 điểm sau 8 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để bước tới vòng loại thứ 3, nhờ vậy tích lũy rất nhiều điểm số. 1.261 điểm đạt được vào tháng 8.2021 cũng là điểm số tích lũy cao nhất mà VN từng có từ khi hội nhập trở lại với bóng đá thế giới. So với thời điểm 5 năm trước, học trò ông Kim còn kém 7 bậc và 36 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

So với việc vào tốp 100, rõ ràng tốp 90 là cột mốc khó khăn hơn nhiều, do các đội bóng xếp trên đều có đẳng cấp, khả năng tích lũy điểm số tốt. Đội tuyển VN đang kém hạng 90 (do Benin nắm giữ) khoảng cách 33 điểm. Đó là cách biệt có thể san lấp, nhưng đòi hỏi VN có chiến lược giao hữu hợp lý, đồng thời tích lũy thêm nhiều chiến thắng tại AFF Cup.

BỨT PHÁ Ở AFF CUP 2026

Dù điểm số tích lũy từng trận tại AFF Cup không cao (các trận tại giải đấu này được tính điểm với hệ số rất thấp do không diễn ra trong FIFA Days), song đội tuyển VN có thể "tích tiểu thành đại", thắng càng nhiều càng tốt để chắt chiu từng điểm một.

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển VN thắng 7, hòa 1 để trở lại đỉnh cao Đông Nam Á. Cộng với 2 chiến thắng trước Campuchia (giao hữu) và Lào (lượt mở màn vòng loại Asian Cup 2027), đội bóng của ông Kim được cộng tới 19 điểm, tăng 5 bậc trên bảng điểm FIFA.

Do AFF Cup diễn ra ngay sau World Cup (tháng 7, 8), không trong giai đoạn FIFA Days, nên VN có thể tranh thủ thời gian những đối thủ xếp trên như Luxembourg, Belarus, Guatemala, Zambia, Trung Quốc… không thi đấu nhằm âm thầm thu hẹp khoảng cách điểm số. Nếu duy trì tốc độ chiến thắng như tại AFF Cup 2024, Quang Hải cùng đồng đội có thể trước mắt san bằng cách biệt với Guatemala (hạng 96), sau đó từng bước tính toán để leo lên những bậc thang cao hơn.

Việc chăm chỉ tham gia các trận giao hữu quốc tế cũng rất quan trọng, để thầy trò ông Kim vừa mài giũa đội hình, vừa cải thiện thứ hạng. Năm 2025, đội tuyển VN chỉ đá 1 trận quốc tế, gặp Campuchia vào tháng 3. Đó là thực tế cần thay đổi trong năm nay, nhất là khi đội tuyển quốc gia đang xây dựng kế hoạch nối liền AFF Cup 2026, Asian Cup 2027 đến vòng loại thứ 3 World Cup 2030. Đội bóng của ông Kim cần được thi đấu liên tục để tìm thấy sợi dây gắn kết.

Thứ hạng FIFA không chỉ phản ánh sức mạnh đội tuyển, mà còn mang đến lợi thế cho VN khi bước tới các giải đấu tầm cỡ. Đội tuyển VN hiện chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại Asian Cup 2027, đồng nghĩa có nguy cơ rơi vào bảng tử thần. Còn tại vòng loại World Cup 2030, nếu có được vị trí tốt (tốt nhất là trong tốp 15 AFC, hiện VN đứng hạng 17), cơ hội giữ chân trong nhóm hạt giống số 2, đi kèm bảng đấu dễ thở sẽ giúp toàn đội dễ tính toán kế hoạch tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.