Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines: Cuộc chiến của các thủ môn đẳng cấp châu Âu

04/06/2024 15:20 GMT+7

Cả 2 đội Việt Nam và Philippines đều sở hữu những thủ môn rất giỏi, được đào tạo, đã và đang thi đấu cho các CLB ở châu Âu.

Được định giá cực khủng

Không còn là đội mạnh trong nhóm đầu Đông Nam Á, nhưng Philippines hiện tại vẫn sở hữu một thủ môn có đẳng cấp rất cao, đó là Neil Etheridge. 

Đây từng là thủ môn cao giá nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Ở thời điểm năm 2019, Neil Etheridge được trang Transfermarkt định giá lên đến 7,2 triệu bảng Anh (gần 235 tỉ đồng). Đấy là thời điểm thủ môn của đội tuyển Philippines khoác áo CLB Cardiff City, thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh hồi năm 2018. Năm đó, thủ môn Neil Etheridge trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Philippines và bóng đá Đông Nam Á thi đấu tại giải Premier League. 


Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines: Cuộc chiến của các thủ môn đẳng cấp châu Âu
- Ảnh 1.

Neil Etheridge - thủ môn số 1 của đội tuyển Phi hiện đang chơi bóng tại Anh

Neil Etheridge cũng từng lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 8.2018 tại giải Ngoại Hạng Anh. Hiện tại, Neil Etheridge khoác áo CLB Birmingham City. Mùa giải vừa rồi, đội này thi đấu tại EFL Championship, hạng đấu cao thứ nhì trong hệ thống bóng đá nhà nghề của nước Anh, chỉ sau giải Ngoại hạng. Dù vậy, Birmingham City vừa rớt xuống EFL League One, hạng đấu dưới EFL Championship 1 bậc và dưới giải Ngoại hạng 2 bậc. 

Neil Etheridge đã 34 tuổi, không còn ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp cầu thủ, nhưng anh vẫn được định giá khoảng 3 triệu euro (hơn 83 tỉ đồng), tức vẫn cao hơn nhiều lần so với những cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam. Neil Etheridge vì thế vẫn được đánh giá là chốt chặn rất đáng tin cậy của đội tuyển Philippines. 

Có một chi tiết đáng chú ý liên quan đến thủ môn đang thi đấu tại Anh này: anh đã có đến 80 lần khoác áo đội tuyển Philippines, nhưng ít khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, ở các kỳ AFF Cup, Neil Etheridge hầu như không tham dự, do AFF nằm ngoài những ngày FIFA Days, nên các CLB nhà nghề tại Anh mà Neil Etheridge từng đầu quân, không cho phép anh về nước khoác áo đội tuyển Philippines dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Do đó, Neil Etheridge hầu như không chạm trán đội tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup.


Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines: Cuộc chiến của các thủ môn đẳng cấp châu Âu
- Ảnh 2.

Thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Quan Văn Chuẩn

Đội tuyển Việt Nam đấu Philippines: Cuộc chiến của các thủ môn đẳng cấp châu Âu
- Ảnh 3.

Nguyễn Filip (đứng) tập cùng đồng đội

Cuộc cạnh tranh nội bộ khốc liệt

Philippines có Neil Etheridge, còn đội tuyển Việt Nam có Nguyễn Filip. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Nguyễn Filip cũng là ở châu Âu, khoác áo các đội bóng của Cộng hòa Czech. 

Năm 2019 là thời điểm mà thủ môn Nguyễn Filip được Transfermarkt định giá cao nhất: 950.000 euro (hơn 26,3 tỉ đồng), khi anh còn khoác áo CLB Slovan Liberec của Cộng hòa Czech. Hiện tại, Nguyễn Filip được định giá khoảng 600.000 euro (hơn 16,6 tỉ đồng), anh tiếp tục là cầu thủ đắt giá nhất ở đội tuyển Việt Nam. 

Tháng 9.2020, Nguyễn Filip từng được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Czech, dự trận đấu trong khuôn khổ UEFA Nations League gặp Scotland. Tuy nhiên, anh không ra sân phút nào, nhờ thế mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam sau này, sau khi đã có quốc tịch Việt Nam. 

Ngoài Nguyễn Filip, đội tuyển Việt Nam còn có một thủ môn nữa được đào tạo ở châu Âu, đó là Đặng Văn Lâm. Thủ thành này trưởng thành tại Nga, trong màu áo các đội trẻ Spartak Moscow và Dynamo Moscow. 

Khi tiến lên thi đấu chuyên nghiệp, Đặng Văn Lâm cũng có thời gian khoác áo 2 đội bóng nhà nghề của Nga gồm Duslar Moscow (mùa giải 2013 - 2014) và Rodina Moscow (2014 – 2015). Điểm chung giữa các thủ môn trưởng thành từ bóng đá châu Âu gồm Neil Etheridge (1,88 m), Nguyễn Filip (1,92 m) và Đặng Văn Lâm (1,88 m) là họ có ưu thế cực lớn về thể hình, giỏi chơi bóng bổng và giỏi làm chủ khu vực 16,50 m.

Ngoài ra, với các thủ môn Neil Etheridge và Nguyễn Filip, những thủ thành này còn chơi bóng bằng chân rất hay, có thể phát động tấn công ngay từ khu vực cấm địa của đội nhà, đúng phong cách các thủ môn hiện đại. Thế nên, khi đội nhà bị dồn ép, họ đóng vai trò là người trấn giữ khung thành đúng nghĩa. Còn khi đội nhà đang dâng cao, họ cũng có xu thế dâng cao, chơi như một hậu về thòng, sẵn sàng lao ra khỏi khu vực cấm địa để cắt các đường bóng phản công của đối phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.