Đội tuyển Việt Nam đối đầu Ấn Độ: Cuộc chiến không khoan nhượng

09/10/2024 12:21 GMT+7

Đội tuyển Ấn Độ đã tiến bộ nhiều so với trận thua 0-3 trước đội tuyển VN 2 năm trước, nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là hướng đến chiến thắng khi 2 đội gặp nhau ngày 12.10 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Ngày 27.9.2022, đội tuyển VN đã đánh bại đội tuyển Ấn Độ 3-0 trên sân Thống Nhất, tạo cú chạy đà hoàn hảo để thầy trò HLV Park Hang-seo đi đến chung kết AFF Cup 2022. Sau hơn 2 năm, 2 đội gặp lại nhau với điểm chung là đang trong quá trình tìm kiếm lối chơi mới dưới thời 2 HLV trưởng mới.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Ấn Độ: Cuộc chiến không khoan nhượng- Ảnh 1.

Đội tuyển VN hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Ấn Độ

ẢNH: MINH TÚ

Sau khi không thể lọt vào vòng loại World Cup 2026, đội bóng Nam Á đã chia tay HLV Igor Stimac và đang thể hiện bộ mặt mới mẻ dưới thời HLV Manuel Marquez Roca (Tây Ban Nha). Tại Cúp Intercontinental hồi tháng 9, sơ đồ 4-1-4-1 của 2 năm trước đã được ông Manuel Marquez Roca thay thế bằng 4-2-3-1 và 4-3-3 thiên về kiểm soát bóng hơn. Ngoài sơ đồ chơi bóng, sau 2 năm đội tuyển Ấn Độ đã thay đổi rất nhiều con người để phù hợp với cách vận hành mới là chủ động chơi bóng hơn. Đến VN lần này, HLV Manuel Marquez Roca đem theo 5 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau, kèm theo khá nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát nếu nhìn từ Cúp Intercontinental.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Ấn Độ: Cuộc chiến không khoan nhượng- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Ấn Độ: Cuộc chiến không khoan nhượng- Ảnh 3.

Đội tuyển VN được mong chờ sẽ có chiến thắng trước Ấn Độ

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Ấn Độ (hạng 126 thế giới) đang xếp ngay sau VN (hạng 116 thế giới), nhưng có thể khẳng định đội bóng này đang có sự tiến bộ. Họ thuê HLV trưởng Manuel Marquez Roca để học hỏi cách chơi kiểm soát bóng hiện đại hơn từ Tây Ban Nha, nhằm tạo ra sức bật mới. Điều này dự báo trận đấu sẽ không dễ dàng cho các cầu thủ VN như lần trước. Nhưng đó cũng chính là điều HLV Kim Sang-sik mong đợi, để tạo ra áp lực đủ lớn giúp vỡ ra các vấn đề còn tồn tại trong cách chơi bóng của đội tuyển VN.

Đây được xem là đợt thử nghiệm cuối cùng trước khi HLV Kim Sang-sik và đội tuyển VN tập trung mài sắc các miếng đánh, bịt kín các lỗ rò ở đợt tập trung cuối cùng vào tháng 11 tới để bước vào AFF Cup 2024.

HƯỚNG ĐẾN CHIẾN THẮNG

HLV Kim Sang-sik đang rất muốn các học trò có một chiến thắng thuyết phục, dù nhà cầm quân này sẽ tiếp tục thử nghiệm các cầu thủ trẻ. Đây là lần đội tuyển VN có nhiều cầu thủ trẻ tập trung nhất, đến 10 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau. Điều này cho thấy sau 2 đợt tập trung và 4 trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhìn rõ ràng lực lượng đội tuyển VN và có kế hoạch dùng người phù hợp với cách chơi mới mà ông đang muốn áp dụng. Nhưng nó không đồng nghĩa với một cuộc trẻ hóa quá cấp tốc như thời ông Troussier, mà mang tính kết hợp "già và trẻ" cân bằng hơn. Tiêu chí cân bằng trong cách dùng người của ông Kim thể hiện qua ban cán sự đội mới với Quế Ngọc Hải trở lại với vai trò đội trưởng cùng 2 đội phó là Tiến Linh (27 tuổi) và Bùi Hoàng Việt Anh (25 tuổi).

Sẽ không bất ngờ nếu những cái tên lần đầu lên tuyển hoặc được gọi trở lại đội tuyển VN như Văn Quyết, Thái Sơn, Quốc Việt, Tô Văn Vũ… được ông Kim trao cơ hội ra sân. Tô Văn Vũ sẽ tận dụng cơ hội được trao ở biên phải, còn Thái Sơn phải chứng minh năng lực ở trung tâm hàng tiền vệ. Một câu hỏi rất được quan tâm là liệu ở lần đầu tiên được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik, lão tướng Văn Quyết liệu có thích ứng với những yêu cầu mới tại đội tuyển VN? Nhưng như đã nói ở trên, xu hướng chủ đạo được mong chờ nhất sẽ là màn thể hiện của lớp cầu thủ mới như Vĩ Hào, Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường… để giúp đội tuyển có sự tươi mới và mạnh mẽ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.