Đội tuyển Việt Nam gặt hái được gì tại Bà Rịa-Vũng Tàu trước thềm AFF Cup 2022

Vào ngày 10.12.2022, AFF Cup ">đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi quay trở về Hà Nội chuẩn bị cho hành trình AFF Mitsubishi Cup 2022.

Tinh thần vui vẻ, thoải mái được duy trì trong xuyên suốt buổi tập.

Chủ yếu vẫn tập luyện những pha bóng ngắn, những pha chạy nước rút, phối hợp nhóm.

HLV Park Hang-seo vẫn như mọi khi, tham gia vào những pha bóng cùng các cầu thủ. Đó là những hình ảnh xuất hiện trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trên sân Bà Rịa vào ngày 10.12.2022.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có khoảng một tuần tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời gian ở đây, ban huấn luyện tập trung chủ yếu cho các nội dung rèn về chiến thuật và củng cố nền thể lực cho các cầu thủ.

Chuyến tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ có 28 cầu thủ sau khi Trọng Hoàng xin về CLB để chữa chấn thương thoát vị đĩa đệm từ sau trận đấu giao hữu với Borussia Dortmund và anh cũng tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia ngay sau đó. Cầu thủ trẻ Lương Duy Cương cũng bị loại từ sau trận đấu với đội bóng của Đức. Trường hợp còn lại là Nguyễn Quang Hải - người đang thi đấu ở nước ngoài trong màu áo của Pau FC dự kiến sẽ được đội bóng nước Pháp cho về tập trung cùng các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam từ ngày 15.12.

Sau buổi tập, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 14.12.2022 trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây được xem là một trận “tổng duyệt” quan trọng của HLV Park và các cầu thủ. Dự kiến sau trận đấu này, danh sách gồm 28 cái tên sẽ chinh chiến tại AFF Cup 2022 cũng sẽ chính thức được chốt hạ.

Từ nay tới AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam còn khoảng 10 ngày tập luyện, vì vậy toàn đội đều thể hiện sự quyết tâm sẽ thu được kết quả cao nhất ở trận gặp Philippines. Khác với AFF Cup 2020 - giải đấu phải dời sang năm 2021 do những ảnh hưởng của Covid-19 và chỉ thi đấu ở 1 quốc gia duy nhất là Singapore, AFF Cup 2022 sẽ có những sự thay đổi. Cụ thể, mỗi đội sẽ có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo mã số bốc thăm như đã áp dụng ở AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup bằng trận đấu gặp đội tuyển Lào vào ngày 24.12 trên sân khách. Sau đó lần lượt gặp Malaysia 27.12 trên sân nhà, ngày 30.12 làm khách trên sân của Singapore và ngày 3.1.2023 sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đối thủ Myanmar.

Tại lần tham dự gần nhất là AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã bị loại ở bán kết sau khi bị Thái Lan loại ở bán kết với tổng tỷ số 0-2 sau hai lượt trận. AFF Cup 2022 được xem là giải đấu lớn cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị là HLV trưởng của đội tuyển quốc. Chính vì thế, chức vô địch chắc chắn là mục tiêu của toàn thể các cầu thủ và ban huấn luyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.