Đội tuyển Việt Nam: Kiểm soát bóng nhiều để làm gì, nếu…

23/03/2024 09:59 GMT+7

Trận thua trước Indonesia của đội tuyển Việt Nam (VN) ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trên sân Bung Karno tối 21.3 để lại rất nhiều ấm ức cho người hâm mộ bóng đá VN.

Họ ấm ức không phải vì kết quả trận đấu, cũng không phải vì thua đối thủ Indonesia hai trận liền chỉ trong vòng 2 tháng, mà vì chính lối chơi của đội tuyển nước nhà.

Đội tuyển Việt Nam: Kiểm soát bóng nhiều để làm gì, nếu…- Ảnh 1.

Lối chơi kiểm soát bóng của đội tuyển VN (phải) đang gặp vấn đề

Phúc Thắng

Theo con số thống kê của trận đấu, đội tuyển VN vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (51% so với 49% bên phía Indonesia). Dù cầm bóng nhiều nhưng khổ nỗi các cầu thủ VN không có cú sút nào trúng đích so với 6 cú sút của đối phương (trong đó có một bàn thắng và một cú sút bị thủ môn Nguyễn Filip xuất sắc cản phá).

Khi mới tiếp quản các đội tuyển VN, HLV Troussier luôn tuyên bố rằng sẽ áp dụng lối chơi kiểm soát bóng cho đội tuyển VN, bởi đây là lối chơi hiện đại được các đội bóng lớn trên thế giới áp dụng. Muốn dự World Cup phải dùng lối chơi này thay cho lối phòng thủ phản công mà HLV tiền nhiệm thường dùng đã phải nhận đến 8 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Thua 6 trận liên tiếp: Vì đâu đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier nên nỗi?

Thế nhưng dường như lối chơi này đang gặp bất ổn với đội tuyển VN khi thầy trò ông Troussier chưa biết thắng trong 5 trận đấu liên tiếp gần đây. Nếu chỉ thua hai ba trận liền thì có thể nói lối chơi chưa được cầu thủ thấm nhuần, nhưng thua quá nhiều trong hơn 1 năm ông Troussier cầm quân thì rõ ràng lối chơi này có vấn đề.

Nhìn lại trận thua Indonesia tối 21.3, mọi người có thể thấy lối chơi bế tắc của đội tuyển VN, bóng chỉ đan qua lại ở khu vực giữa sân rồi chuyền về sân nhà. Các pha tổ chức tấn công lại chủ yếu là xuống biên và tạt vào cho tiền đạo đánh đầu, một lối chơi được xem là sở đoản của các cầu thủ VN. Vì vậy chẳng có gì lạ khi hàng công của đội tuyển VN trở nên vô hại trước đối thủ.

Lối chơi kiểm soát bóng được áp dụng để áp đặt lối chơi và tấn công toàn diện, từ hai cánh, trung lộ bằng những đường ban bật chứ không phải xà quần đưa qua lại... Nhưng vì lối chơi này đòi hỏi thể lực và kỹ thuật rất nhiều nên cầu thủ VN không kịp thích ứng. Thế là HLV Troussier liền cho rằng cầu thủ VN chỉ đủ thể lực chơi được 70 phút. Nếu đã biết điều đó lẽ ra ông phải có những giáo án hoặc phương án để khắc phục điểm yếu này, chứ không phải cứ để nó lặp đi lặp lại hết trận này tới trận khác, rồi sau trận đấu lại phát biểu: "Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học bổ ích từ trận đấu này…". Nhưng bài học rút ra chẳng thấy đâu, chỉ thấy lối chơi của đội tuyển VN ngày càng có chiều hướng bất ổn. Còn nhớ mới hai tháng trước tại Asian Cup, đội bóng của HLV Troussier cũng bị Indonesia đánh bại. Tuy nhiên, đó là ngày Nguyễn Quang Hải và các đồng đội tung ra đến 16 cú dứt điểm, trong đó 5 pha trúng đích.

Người hâm mộ bóng đá VN lúc này đều tự hỏi: Kiểm soát bóng nhiều để làm gì khi chỉ toàn nhận lấy những trận thua?

Lặng lẽ về nước sau thất bại, đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận lượt về

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.