Cầu thủ tạt cánh hàng đầu Việt Nam
Phan Tuấn Tài là phát hiện mới toanh, cực kỳ bất ngờ của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Thật ra, ban đầu HLV Kim Sang-sik cũng không định sử dụng Tuấn Tài cho trận chung kết với Thái Lan, cho đến khi hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ chấn thương ngay phút thứ 7 của trận chung kết lượt về ngày 26.8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Tuấn Tài (12) sở hữu những pha tạt bóng rất lợi hại từ cánh trái
Ảnh: Minh Tú
Phan Tuấn Tài thay thế Văn Vĩ như giải pháp tình thế, trước khi giải pháp tình thế đấy mang lại hiệu quả cực cao. Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel tạt bóng quá hay. Cứ hễ anh có bóng gần với khu vực cấm địa của đối thủ, không bị gây sức ép quá mạnh, là Tuấn Tài có thể tung ra những pha tạt bóng từ cánh trái chính xác đến từng… li.
Cuối hiệp 1, Tuấn Tài có pha tạt bóng giúp Xuân Son đánh đầu trúng xà ngang khung thành Thái Lan. Đến phút 52, Tuấn Tài lại tạt bóng cho Hoàng Hên đá vô lê dội cột dọc, trước khi bóng dội chân thủ môn Chatchai Budprom đi vào lưới Thái Lan, giúp đội tuyển Việt Nam có bàn san bằng tỷ số 1-1.
Tuấn Tài tạt bóng hay đến mức anh không cần mang bóng xuống sát biên ngang, anh chỉ cần đứng ngay đầu khu vực cấm địa, chếch về phía cánh trái, vẫn có thể tung ra những pha tạt bóng đặt đồng đội vào thế sẵn sàng dứt điểm ghi bàn. Điều này giúp tiết kiệm thể lực và thời gian phối hợp bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam.
Quan trọng hơn nữa, HLV Kim Sang-sik cũng không cần phải trao suất thi đấu chính thức cho Tuấn Tài. Ông Kim có thể thoải mái để Cao Pendant Quang Vinh hoặc Văn Vĩ thi đấu ngay từ đầu, phá sức hàng thủ Thái Lan. Khi đối thủ đã mệt nhoài, hoặc khi đội tuyển Việt Nam thật sự bế tắc, Tuấn Tài sẽ xuất hiện và mở ra hướng tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam.
Thuốc đặc trị các trung vệ cao lớn nhưng chậm chạp của Thái Lan
"Vũ khí" thứ hai mà HLV Kim Sang-sik cũng không nhất thiết sắp trong đội hình xuất phát, đó là tiền đạo cánh Hai Long. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc hay có thể là Olaha Mạnh Đức hoặc Williams Minh Hoàng trong thời gian sắp tới sẽ thi đấu trước. Họ có nhiệm vụ khiến các hậu vệ của Thái Lan mất sức. Sau đó, Hai Long sẽ xuất hiện và trừng phạt đối thủ bằng tốc độ của mình.

Các trung vệ cao lớn nhưng chậm chạp của Thái Lan rất sợ dạng cầu thủ vừa nhanh, vừa khéo như Hai Long (18)
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Điểm chung của các trung vệ Thái Lan gồm Pansa Hemviboon (1,90 m), Manuel Bihr (1,84 m), Elias Dolah (1,96 m), Jonathan Khemdee (1,90 m)… là cao lớn, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, nhưng đều chậm chạp, xoay xở kém. Đấy là lý do mà mỗi lần mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo như Hai Long xuất hiện, các trung vệ của Thái Lan đều bó tay.
Hai Long ghi bàn 1 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 22.8 trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), anh có 1 cú sút trúng cột dọc trong trận chung kết lượt về ngày 26.8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Trước nữa, Hai Long ghi 1 bàn trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, cũng trên sân Rajamangala.
Hai Long liên tục tỏa sáng trước đội tuyển Thái Lan. Nên đội bóng xứ sở chùa vàng ngán ngại tốc độ và kỹ thuật của Hai Long là điều hiểm nhiên. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh này, khi chúng ta tái ngộ Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026, vào ngày 29.9 tới đây.
Bình luận (0)