
Xuân Son uy hiếp khung thành Thái Lan trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
ảnh: Ngọc Linh
Cả Việt Nam và Thái Lan đều khác
Đã hơn 1 tuần kể từ trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình ngày 26.8 và cùng đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp nâng cao cúp vô địch ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik vẫn kín như bưng về đội hình sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.
Sự kín tiếng của nhà cầm quân người Hàn là có lý do, vì ông sẽ muốn xem Siêu cúp quốc gia và 2 vòng đầu tiên của V-League 2026 - 2027 để tìm kiếm nhân tố mới trước khi một lần nữa quyết đấu với Thái Lan "A" - theo cách gọi của truyền thông nước này.
Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội bóng có biệt danh Voi chiến ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia. Cả 2 kình địch cùng nằm chung bảng B với Philippines và Pakistan.

HLV Anthony Hudson sẽ có đội Thái Lan "xịn" tại FIFA ASEAN Cup 2026
ảnh: Ngọc Linh
Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 29.9, chính xác chỉ 1 tháng 5 ngày sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2029 tại Mỹ Đình nơi cả 2 đã hòa nhau 2-2 (Việt Nam thắng chung cuộc 4-2).
Quãng nghỉ 1 tháng thực tế đem đến cơ hội làm mới đội hình đội tuyển Việt Nam để một lần nữa đánh bại Thái Lan - đối thủ rất khát khao phục hận sau 2 thất bại liên tiếp tại các trận chung kết ASEAN Cup.
Trọng tâm đánh giá của HLV Kim Sang-sik tất nhiên sẽ là những nhân tố mới như Ohala Mạnh Đức, cầu thủ gốc Nigeria nhiều năm chơi cho SLNA vừa khoác áo CLB CA TP.HCM, có thể chơi tốt ở vai trò trung phong cắm, lệch biên và thậm chí khi cần là tiền đạo lùi.

HLV Kim Sang-sik sẽ làm mới đội tuyển Việt Nam
ảnh: Ngọc Linh
Bên cạnh đó là 2 đồng đội mới của Olaha tại CLB, là 2 mũi tấn công với 2 cá tính rất khác nhau: trung phong cao 1,90 m Williams Minh Hoàng và mẫu trung phong nhỏ nhưng nhanh, sắc sảo Ngô Đăng Khoa.
Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cũng sẽ dành sự quan tâm đến những học trò cũ như Bùi Tiến Dũng, Doãn Ngọc Tân, Tiến Linh, Cao Pendant Quang Vinh, Phạm Tuấn Hải… để bổ sung cho lực lượng hiện tại đang có Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên...
Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ có rất nhiều nét mới so với chức vô địch ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh đối thủ Thái Lan cũng sẽ có điều chỉnh sau khi thua chúng ta 2-4 chung cuộc ở 2 trận chung kết.

Thái Lan đã thua Việt Nam ở chung kết trong 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp
ảnh: Ngọc Linh
Được biết Thái Lan sẽ không có một số sao trẻ vì họ bận cùng U.23 Thái Lan dự ASIAD 20 như tiền đạo Yotsakorn Burapha (ghi 3 bàn tại ASEAN Cup 2026), Jehhanafee Mamah cùng tiền vệ Chawanwit Saelao, hậu vệ Oussama Thiangkham và Pichitchai Sienkrathok.
Ngược lại, người hâm mộ xứ chùa vàng kỳ vọng HLV Anthony Hudson sẽ triệu tập dàn sao giàu kinh nghiệm hoặc đang chơi ở nước ngoài như thủ môn Patiwat Khammai, Saranon Anuin; hậu vệ phải Suphanan Bureerat, Nicholaa Mickelson, Kevin; trung vệ Suphan Thongsong, Jonathan Khemdee, Elias Dolah; hậu vệ trái Apisit Sorada.
Báo chí Thái Lan còn liệt kê thêm Erawan Garnier, Thitiphan Puangchan, Weerathep Pomphan, Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Ben Davis, Ekanit Panya, Jaroensak Wonggorn, tiền đạo Teerasil Dangda, Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, Jude Soonsup-Bell…
Tuy nhiên bóng đá khác phép cộng. Không ai bảo đảm liệu những cầu thủ tuổi "băm" đã no đủ danh hiệu như Dangda, Chanathip, Theerathon... có dám mạo hiểm danh tiếng, đủ thể lực giúp Thái Lan "xịn" chấm dứt chuỗi trận lép vế trước thầy trò HLV Kim Sang-sik hay không.
Bình luận (0)