Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có Nguyễn Xuân Son?

23/09/2024 16:50 GMT+7

Nếu triệu tập chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son lên đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay cây săn bàn đáng gờm.

Vũ khí hạng nặng

Tiền đạo Rafaelson đã hoàn thành thủ tục nhập tịch và trở thành công dân Việt Nam, với cái tên "Nguyễn Xuân Son". Chân sút người Brazil thi đấu ở V-League từ năm 2020, đến nay đã có 6 mùa giải gắn bó với các đội Việt Nam như Nam Định, Bình Định.

Mùa trước, phong độ ấn tượng của Nguyễn Xuân Son với 31 bàn sau 24 trận đã đưa CLB Nam Định đến thẳng đỉnh cao V-League. Chân sút sinh năm 1997 không chỉ nhả đạn đều đều để phá mọi kỷ lục ghi bàn, mà còn có những pha lập công quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có Nguyễn Xuân Son?- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son trong màu áo CLB Nam Định

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Trong đó, 5 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa (giúp Nam Định thắng với tỷ số 5-2 trên sân khách) ở V-League 2023 - 2024, sau đó lại là bàn thắng trước Thanh Hóa ở Siêu cúp quốc gia 2023 - 2024 và Lee Man ở AFC Champions League 2 đều là những cột mốc lịch sử của đội bóng thành Nam.

Dù chưa chạm tới kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử V-League, nhưng Nguyễn Xuân Son đang hội tụ đủ những gì một tiền đạo giỏi nhất sở hữu: tốc độ, sức mạnh, sự càn lướt, bản năng săn bàn, kỹ thuật dứt điểm đa dạng, và trên hết là khát vọng chiến đấu mãnh liệt.

Câu hỏi đặt ra là: sau khi trở thành công dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Son có được triệu tập lên đội tuyển quốc gia? Điều này còn tùy thuộc vào quan điểm của Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Cho đến nay, chưa có khẳng định chắc chắn về trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Một cầu thủ nhập tịch khác từng lên tuyển ngay lập tức sau khi có quốc tịch, đó là Nguyễn Filip. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1992 có bố là người Việt Nam, mang nửa dòng máu Việt trong người.

Trường hợp của Nguyễn Filip giống với Đặng Văn Lâm, đều là những ngôi sao gốc Việt, có thể lên tuyển ngay khi có quốc tịch.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có Nguyễn Xuân Son?- Ảnh 2.

Nguyễn Xuân Son là tiền đạo đa năng, có bản năng săn bàn

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Còn với Nguyễn Xuân Son, anh là cầu thủ nhập tịch với gốc gác nước ngoài 100%. Bóng đá Việt Nam từng có những trường hợp lên tuyển như Nguyễn Xuân Son như Đinh Hoàng La, Phan Văn Santos... Tuy nhiên, 10 năm qua, không có thêm ngoại binh quốc tịch Việt nào được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, đặt giả thiết Nguyễn Xuân Son được trao cơ hội, chân sút sinh năm 1997 sẽ mang tới hỏa lực đáng nể cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik. Bóng đá Việt Nam đang rất "khát" tiền đạo giỏi, khi chỉ có Nguyễn Tiến Linh là trung phong chất lượng, có khả năng ghi bàn đều đặn.

Trong bóng đá, không phải cứ có tiền đạo giỏi là đảm bảo cho chiến thắng. Song muốn thắng, buộc phải ghi bàn. Mà khâu chuyển hóa từ cơ hội thành bàn thắng là vấn đề của đội tuyển Việt Nam từ cuối thời HLV Park Hang-seo, đến ông Philippe Troussier và với ông Kim Sang-sik hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam cần một trung phong "băm bổ", giàu sức mạnh và chiến đấu để kết thúc pha tấn công. Nếu có chân sút bản lĩnh như Nguyễn Xuân Son, lối chơi dựa trên khả năng chuyển đổi trạng thái và tấn công nhanh của HLV Kim Sang-sik sẽ có đất dụng võ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có Nguyễn Xuân Son?- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam cần người chia lửa với Tiến Linh

ẢNH: MINH TÚ

Khi những đối thủ như Thái Lan, Indonesia trang bị nhiều vũ khí tối tân, việc có một tiền đạo giỏi để giải quyết vấn đề cũng là điều đội tuyển Việt Nam nên làm.

Cần chiến lược cụ thể

Tuy nhiên, triệu tập tiền đạo giỏi chỉ là điều kiện cần. Nhận định với Báo Thanh Niên, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Việt Nam cần chiến lược xây dựng, phát triển con người cụ thể, không thể "giật gấu vá vai".

"Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn nếu có Nguyễn Xuân Son, đây là điều không phải bàn cãi. Tiền đạo này có đủ tố chất mà hàng công của HLV Kim Sang-sik đang cần.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam cần có chiến lược phát triển cầu thủ cụ thể do ban huấn luyện xây dựng. Phải vạch rõ vị trí này đang có cầu thủ nào, đáp ứng bao nhiêu phần trăm yêu cầu, có lực lượng trẻ để lấp vào không, hay cần cầu thủ nhập tịch để tăng chất lượng chuyên môn.

Dùng cầu thủ nhập tịch cũng tốt, nhưng hãy đánh giá chất lượng, có lộ trình, kế hoạch sử dụng rõ ràng và cụ thể cho từng giải đấu như AFF Cup 2024, vòng loại Asian Cup 2027. Không thể nhập tịch hay sử dụng cầu thủ tùy hứng được, chỉ giải quyết được phần ngọn vấn đề thôi", chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.