Đội tuyển Việt Nam tái đấu đội đàn em U.19

27/05/2016 08:58 GMT+7

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với đội U.19 vào chiều 28.5 và lần này trận đấu sẽ diễn ra ở địa điểm ‘hoành tráng’ hơn là sân Mỹ Đình chứ không chỉ là sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia như hai ngày trước.

Trong buổi tập chiều 26.5, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bất ngờ thiết lập một kế hoạch “táo bạo” là cho đội tuyển mà mình đang dẫn dắt gặp lại đội đàn em U.19 và ngay lập tức ý tưởng này đã được HLV Hoàng Anh Tuấn gật đầu cái rụp. Hai đội vừa chạm trán nhau trong một trận đấu khá nảy lửa ngày 25.5 nhưng kết quả chỉ là tỉ số hòa 0-0.
HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Sẽ rất tốt cho cả hai bên nếu trận đấu lại tổ chức thêm một lần nữa. Với U.19 Việt Nam, việc được cọ sát với đối thủ hơn mình về nhiều mặt, từ trình độ đến kinh nghiệm, tuổi tác thực sự là điều vô cùng bổ ích. Ở lần gặp đầu tiên, các cầu thủ trẻ của tôi đã được thử lửa và trong một chừng mực nào đó, tôi hài lòng với những gì mà họ đã thể hiện. Đội U.19 Việt Nam đã chơi sòng phẳng, không sợ hãi trước thế hệ đàn anh. Tôi đặc biệt hài lòng với một số cầu thủ mới, tuy lần đầu lên tuyển U.19 nhưng thi đấu khá chững chạc, tiếp thu tốt những gì tôi truyền đạt. Đáng khen nhất là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh, Trương Văn Thái Quý.

Cũng ở lần gặp đầu tiên này, tôi đã cho “khai trương” sơ đồ hoàn toàn mới 3-6-1. Nhân sự mà tôi đang có hoàn toàn phù hợp để áp dụng sơ đồ này. Đây là dạng sơ đồ thiên về tấn công, bố trí nhiều cầu thủ ở khu vực giữa sân. Nó đã phát huy tương đối tạm được ở trận hòa tuyển Việt Nam. Và tôi sẽ tiếp tục áp dụng ở trận tái đấu nhằm giúp đội của tôi có thể chơi nhuần nhuyễn, ăn ý tại giải bóng đá Malaysia với đối thủ đầu tiên là U.21 Thái Lan.
Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ có mục đích tương tự là kiểm tra đấu pháp, chiến thuật trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Syria vào ngày 31.5”.
Với HLV Nguyễn Hữu Thắng, dường như đá với một đối thủ tạm coi là ngang cơ như đội U.19 Việt Nam sẽ hữu ích hơn rất nhiều đấu với quân xanh là đội V-League hay hạng Nhất nào đó. Hữu Thắng khen ngợi hết lời các cầu thủ trẻ: “Tôi phải từa nhận các em U.19 chơi rất tốt. Vài cầu thủ có thể hình, thể lực và tư duy chơi bóng khiến tôi rất ấn tượng. Đó sẽ là những cầu thủ tốt trong tương lai”.
Dù trên thực tế đội tuyển Việt Nam đã chơi không hề tồi trước đội U.19 nhưng vẫn bị HLV trưởng phê bình thẳng cánh: “Thật sự tôi không hài lòng về cách chơi của toàn đội. Đa số tuyển thủ mới trải qua vòng 11 căng thẳng ở V-League cách đây vài ngày nên có thể lực lẫn động lực chơi bóng thiếu mạnh mẽ. Tôi không phủ nhận toàn đội có phần chủ quan, dù trước trận tôi đã căn dặn kỹ không được chủ quan và đặt yếu tố tinh thần là số 1 ở trận này.
Tôi cần một cầu thủ có khả năng gây đột biến như Công Phượng. Tiếc là cậu ấy chưa thể về nước hội quân. Tôi muốn xây dựng đội hình 4-1-4-1 nhưng trận này Tuấn Anh chơi khá đơn độc. Nếu có Xuân Trường thì họ sẽ tạo thành cặp đôi ăn ý. Nếu có Công Phượng, Xuân Trường, tôi sẽ có thêm lựa chọn". Không rõ trong trận tái đấu chiều 28.5 khi đội tuyển vẫn không có Phượng, Trường (ngày 29.5, họ mới về nước), HLV Hữu Thắng sẽ tung chiêu gì?
Mới đây, HLV Hữu Thắng đã đưa ra một vài phát biểu đáng suy ngẫm. Anh không muốn loại Đình Luật nhưng không thể “cưỡng” lại được ý muốn của VFF. “Tôi có quyền về nhân sự nhưng có nhiều vấn đề abc bên ngoài tác động đến nên có những quyết định cuối cùng về nhân sự mà cuối cùng lại không phải do tôi đưa ra”.

Hữu Thắng cũng nói về trường hợp của Ngô Hoàng Thịnh: “Tôi xin hứa rút kinh nghiệm vì cầu thủ đau không thể thi đấu mà ban huấn luyện không biết, vẫn gọi lên tuyển. Tại cuộc họp nội bộ, tôi cũng đã phê bình anh em trợ lý, không thể thương cầu thủ mà cho họ lên trong khi sức khỏe họ không đảm bảo. Tôi cũng yêu cầu phải chữa trị triệt để chấn thương của Hoàng Thịnh để cậu ấy có thể sớm trở lại thi đấu ở V-League và cả đội tuyển trong các lần tập trung sau”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.