Đội tuyển Việt Nam tăng bậc FIFA, vẫn bỏ xa Thái Lan

16/09/2023 19:43 GMT+7

Sau dịp FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vẫn đứng đầu ở khu vực Đông Nam Á và bỏ xa đội tuyển Thái Lan.

Trong dịp FIFA Days tháng 9 (từ ngày 4 đến ngày 12.9), đội tuyển Việt Nam (hạng 95 thế giới) chỉ có 1 trận đấu giao hữu quốc tế duy nhất gặp đội tuyển Palestine (hạng 96 thế giới). Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Philippe Troussier đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, nhờ những pha lập công của Nguyễn Công Phượng và Phạm Tuấn Hải.

Với chiến thắng ở trận giao hữu quốc tế trước đội tuyển Palestine, đội tuyển Việt Nam đã được cộng điểm và tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 4,91 điểm (từ 1.238,23 lên 1.243,18 điểm) và tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới, vươn lên vị trí thứ 94. Qua đó, đội bóng của HLV Philippe Troussier vẫn giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á và đứng tốp 15 châu Á.

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc FIFA, vẫn bỏ xa Thái Lan - Ảnh 1.

Các đội tuyển bóng đá của Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA sau kỳ FIFA Days tháng 9

ASEAN FOOTBALL

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài đội tuyển Việt Nam thì Thái Lan, Philippines, Indonesia và Lào cũng được cộng điểm, đồng thời tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong đó, đội tuyển Thái Lan đá 2 trận ở giải King's Cup (á quân), được cộng đến 6,83 điểm, tăng 1 bậc từ 113 lên 112 và đứng ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á, hạng 21 châu Á.

Đội bóng Đông Nam Á có bước tiến lớn nhất sau đợt FIFA Days tháng 9 là Indonesia, khi tăng đến 4 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Đội bóng xứ sở vạn đảo có chiến thắng trước đội tuyển Turkmenistan và được cộng 5,41 điểm, vươn lên vị trí thứ 146 (trước đó hạng 150). Ngoài ra, đội tuyển Philippines cũng có sự cải thiện đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA, khi tăng 3 bậc (từ 135 lên 132).

Đội tuyển Việt Nam tăng bậc FIFA, vẫn bỏ xa Thái Lan - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh hơn trong tháng 10

MINH TÚ

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hội quân theo lịch FIFA Days, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở lần tập trung này, đội bóng của HLV Troussier sẽ đấu giao hữu với 3 đối thủ rất mạnh ở châu lục. Theo đó, Công Phượng và các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với đội tuyển Trung Quốc (hạng 79 thế giới, hạng 11 châu Á) vào ngày 10.10, đội tuyển Uzbekistan (hạng 75 thế giới, hạng 10 châu Á) vào ngày 13.10 và đội tuyển Hàn Quốc (hạng 26 thế giới, hạng 3 châu Á) vào ngày 17.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.