Các cầu thủ tích cực khởi động trong bài tập ngày 11.10
VFF
Một ngày sau trận thua 0-2 trước đối thủ Trung Quốc, hôm nay HLV Philippe Troussier đã chia đôi lực lượng đội tuyển Việt Nam thành 2 nhóm. Nhóm đá chính trận gặp đội Trung Quốc tập hồi phục và làm vật lý trị liệu tại khách sạn.
Nhóm các cầu thủ còn lại ra sân tập luyện theo giáo án quen thuộc. Nhà cầm quân người Pháp muốn đảm bảo tất cả các cầu thủ đều có thể sẵn sàng ra sân trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan vào tối ngày 13.10 tới.
Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân đội tuyển Việt Nam vẫn tập luyện kể từ khi sang Trung Quốc, nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp thể thao Đại Liên.
Đội tuyển Việt Nam tích hướng đến trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan
VFF
Để phục vụ ý đồ thử nghiệm nhằm rà soát chuyên môn nhằm hướng tới vòng loại World Cup 2026, HLV Philippe Troussier và BHL đội tuyển Uzbekistan đã thống nhất không giới hạn số lượng cầu thủ vào sân thay người trong tổng số 4 lần (3 lần trong quá trình diễn ra trận đấu và 1 lần trong giờ nghỉ giữa trận).
Trước buổi tập, HLV Philippe Troussier đã dành nhiều lời động viên cho các học trò. Ông nhấn mạnh rằng đây vẫn là giai đoạn chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam để phục vụ cho mục tiêu chính là vòng loại World Cup 2026.
Do vậy, "Phù thủy trắng" mong muốn các cầu thủ đừng quá bận tâm đến kết quả của những trận giao hữu. Điều quan trọng là toàn đội tuyển Việt Nam đang thực hiện tốt dần lên ý tưởng của BHL, giống như những gì đã thể hiện trong hiệp một ở trận đấu vừa qua với đội tuyển Trung Quốc.
Đội tuyển Việt Nam tập chiều 11.10:
Tiền đạo Tiến Linh trông khá tích cực trong buổi tập ngày 11.10. Anh rất muốn ra sân ghi bàn sau trận đấu đáng quên trước đối thủ Trung Quốc. Đến lúc này, chân sút của CLB Bình Dương chỉ mới đá 10 phút dưới thời HLV Philippe Troussier
VFF
Nụ cười của tiền đạo trẻ Văn Tùng. Anh tiếp tục có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier. Ở tuổi 22, Văn Tùng đang có tương lai xán lạn
VFF
Động tác giả của Khuất Văn Khang trong tình huống đối mặt thủ môn. Anh đã được ông Troussier tung vào sân ở phút 79 trận gặp đối thủ Trung Quốc. Chàng tiền vệ sinh năm 2003 đang thích ứng dần với cường độ chơi bóng của đội tuyển Việt Nam
VFF
Sự chú tâm của Quang Hải trong phần làm nóng. Nếu Tiến Linh có 10 phút thì tiền vệ số 19 đã không được vào sân phút nào trong trận đấu gặp đội Trung Quốc. HLV Troussier trao cơ hội cho Tuấn Hải, Văn Toàn và các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Đình Bắc...
VFF
Nhóm những cầu thủ chưa hoặc đá ít trước đội Trung Quốc rất tập trung trong các bài tập được BHL yêu cầu. Việc HLV Troussier thống nhất không giới hạn số cầu thủ được thay sẽ đồng nghĩa với việc Đức Chiến, Vĩ Hào, Văn Tùng... sẽ có cơ hội ra sân
VFF
HLV Troussier đã giúp các cầu thủ tìm lại nụ cười bằng thông điệp ngắn gọn nhưng rất rõ ràng, với lời khen ngợi cách đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng trong hiệp 1 trước đối thủ Trung Quốc
VFF
Nhờ vậy, không khí buổi tập rất tích cực...
VFF
Các cầu thủ tích cực khởi động trong bài tập ngày 11.10
Tất cả đều sẵn sàng ra sân khi có cơ hội, dù phía trước đội tuyển Việt Nam sẽ là bài test mang tên Uzbekistan hứa hẹn sẽ còn "nặng đô" hơn cả đội Trung Quốc
VFF
Bình luận (5)
Trận vừa rồi tuy thua nhưng tuyển VN chơi trên cơ tuyển TQ. Tôi thấy từ khi HLV Troussier cầm quân đội tuyển VN có nhiều tiến bộ, thể lực tốt hơn, tự tin hơn, và lối chơi bóng chủ động thông minh và đẹp mắt hơn. Kiểm soát bóng là bước đầu của thế trận tấn công. Theo tôi, chỉ cần 1 điều tiến bộ nữa đó là hiệu quả đột phá dứt điểm cao hơn thì tuyển VN sẽ bỏ xa những đối thủ ở trình độ chơi bóng bằng trực giác cá nhân như tuyển TQ. Cụ thể là các cầu thủ ta cần khả năng phóng về phía trước vài ba bước đầu rất mau hơn hiện tại, để hậu vệ đối phương không kịp cản nhiều trái đột phá rất đẹp mắt như trong trận vừa rối đấu tuyển TQ. Một cách để luyện kinh công phi thân là dùng lực cản rất mạnh. Ví dụ như chạy bằng giày đinh sắt bám đất rất chặt kéo tải rất nặng phía sau (có thể là cột sợi dây dài vào thắt lưng kéo một hai lốp xe to nặng phía sau), để các cơ chân phát triển lực đẩy người phóng về phía trước rất mạnh hơn.
lối đá ko có tính kỹ thuật cao tốc độ và sự đột biến cầu thủ ko có,loạng choạng khi giữ bóng và chuyền bóng, nói chung nếu thời gian bù giờ thêm chừng 5 phút nữa tôi nghĩ thua thêm ít nhất 2 quả
Đang đúng hướng.