Tân binh của đội tuyển Việt Nam
HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 3, lần lượt gặp Campuchia (giao hữu ngày 19.3) và Lào (vòng loại Asian Cup 2027, ngày 25.3).
Trong danh sách của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đáng chú ý có các tân binh như Phạm Lý Đức (HAGL), Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), cùng những gương mặt từng được thử sức, nay có cơ hội tái xuất như Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Bảo Toàn (HAGL).

Danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3
ẢNH: VFF
Minh Khoa là gương mặt nổi trội của CLB Bình Dương mùa này. Tiền vệ sinh năm 2002 đã đá 14 trận từ đầu giải (12 trận đá chính), ghi 3 bàn thắng, trong đó có những pha lập công quan trọng vào lưới Bình Định hay SLNA ở V-League 2024 - 2025. Ở tuổi 23, Minh Khoa đã khẳng định chỗ đứng ở đội bóng đất Thủ, khi chơi 61 trận ở V-League.
Mùa trước, anh đá 23 trận, thể hiện phong độ thuyết phục và lọt vào mắt xanh của HLV Hoàng Anh Tuấn. Minh Khoa sau đó giành suất đá chính ở giải U.23 châu Á 2024 và khẳng định bản thân đến nay.
Sự hiện diện của Minh Khoa giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn. Ở tuổi 23, Minh Khoa cần thêm thời gian tích lũy, tuy nhiên, khát vọng sẽ giúp tiền vệ của CLB Bình Dương thách thức suất đá chính.


Võ Hoàng Minh Khoa (áo tím) trong màu áo CLB Bình Dương
ẢNH: NGUYÊN KHANG
Bên cạnh Minh Khoa, hai tiền vệ "mới mà cũ" được HLV Kim Sang-sik tin dùng ở đợt triệu tập này là Bảo Toàn và Thái Sơn. Với Thái Sơn, quãng thời gian dưới thời HLV Philippe Troussier chứng kiến sự trưởng thành nhanh chóng, khi anh từ chỗ phải cạnh tranh ở U.22 Việt Nam, sau đó đã lên thẳng đội tuyển Việt Nam.
Dù trong năm 2024, Thái Sơn chưa thuyết phục được ông Kim, nhưng do còn trẻ, cũng như được ra sân thường xuyên ở V-League, tiền vệ sinh năm 2003 đã có tấm vé trở lại để chứng minh bản thân.
Ngoài ra, Triệu Việt Hưng cũng trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần 2 năm chờ đợi. Anh từng được HLV Troussier trao cơ hội thử sức hồi tháng 6.2023.

Trung vệ Lý Đức lên đội tuyển Việt Nam
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Trung vệ Phạm Lý Đức cũng là lựa chọn bất ngờ. Tài năng trẻ của HAGL mới ra mắt V-League từ mùa giải này, nhưng đã nhanh chóng chiếm suất đá chính. Chiều cao tốt cùng lối đá năng nổ Lý Đức được HLV Lê Quang Trãi tin dùng, rồi bước thẳng lên đội tuyển Việt Nam.
Văn Lâm không được gọi
Thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên ở đợt tập trung tháng 3. Người gác đền sinh năm 1993 dù đã chơi nỗ lực từ đầu mùa, nhưng việc chơi ở hạng nhất trở thành rào cản ngăn anh trở lại đội tuyển quốc gia.
3 thủ môn được gọi gồm Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Thủ môn Trần Trung Kiên xuống đội U.22 Việt Nam sang Trung Quốc đấu giao hữu.
Phần còn lại của đội tuyển Việt Nam là nòng cốt lực lượng đã vô địch AFF Cup 2024. Đây là lựa chọn dễ hiểu, bởi không HLV nào lại thay đổi công thức chiến thắng. Cốt lõi đội hình vừa đăng quang trên đất Thái Lan cũng đang ở độ tuổi đỉnh cao sự nghiệp. Gần như chắc chắn, đây tiếp tục là dàn cầu thủ nòng cốt để đá vòng loại Asian Cup 2027.
Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Campuchia vào ngày 19.3. Đến ngày 25.3, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu vòng loại Asian Cup 2027 bằng cuộc tiếp đón Lào. Cả hai trận đấu diễn ra trên sân vận động tỉnh Bình Dương.
BHL cũng có nhân sự mới
Về thành phần BHL, HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục có sự đồng hành của các trợ lý đồng hương là Yoon Dong-hun và HLV thủ môn Lee Woon-jae. Ngoài ra, VFF cũng ký hợp đồng với một trợ lý HLV người Hàn Quốc khác là ông Lee Jung-soo, thay thế cho vị trí của trợ lý HLV Choi Won-kwon không còn tham gia BHL đội tuyển do chuyển công tác.
Ông Lee là cựu trung vệ lừng danh của bóng đá Hàn Quốc, từng có 54 lần khoác áo ĐTQG, ghi 5 bàn thắng, trong đó có 2 bàn tại World Cup 2010, góp công giúp đội nhà vào đến vòng 16 đội. Ông cũng từng vô địch AFC Champions League 2011 trong màu áo Al-Sadd và đăng quang K-League 2008 cùng Suwon Samsung Bluewings.
Sau khi giải nghệ, Lee Jung Soo bước vào sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý tại nhiều đội bóng như Dongguk University (2019), CLB TP.HCM (2020-2021) và Suwon FC (2021-2023). Ông được đánh giá cao ở khả năng xây dựng hệ thống phòng ngự và phát triển cầu thủ trẻ, đặc biệt là các trung vệ.
Với kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar và Việt Nam, trợ lý HLV Lee được kỳ vọng sẽ là cánh tay đắc lực cho HLV trưởng tại đội tuyển Việt Nam.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung, tập luyện từ ngày 11.3 tại Bình Dương. Ngày 19.3, đội tuyển sẽ thi đấu trận giao hữu quốc tế FIFA Days với đội tuyển Campuchia. Đây cũng là trận đấu mang tính khởi động cho trận gặp đội tuyển Lào tại lượt trận khai màn vòng loại thứ ba AFC Asian Cup 2027, diễn ra vào ngày 25.3. Cả hai trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Gò Đậu, Bình Dương.
Bình luận (0)