Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier

25/01/2024 17:30 GMT+7

Nhóm đầu của đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc vòng bảng Asian Cup 2023.

Ngày 25.1, nhóm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sau hành trình vòng bảng Asian Cup 2023. Đã có nhiều CĐV có mặt tại sân bay và dành lời động viên cho thầy trò HLV Philippe Troussier.

17 thành viên có mặt ở sân bay Nội Bài gồm có Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, HLV Troussier, trợ lý Moulay, HLV thể lực Cedric Rogers cùng 13 cầu thủ là: Khuất Văn Khang, Nguyễn Filip, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Đình Bắc.

HLV Philippe Troussier nói gì với đội tuyển Việt Nam sau trận thua Iraq?

Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier- Ảnh 2.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng: Hãy nhớ vì sao tuyển Việt Nam thua Indonesia

Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier- Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier- Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam về nước

VFF

Khép lại hành trình Asian Cup 2023, dù đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua vòng đấu bảng nhưng những nỗ lực trước Nhật Bản, Iraq được CĐV ghi nhận. Tại sân bay Nội Bài, người hâm mộ đã động viên, chụp hình cùng HLV Troussier và các tuyển thủ. Trong đó, Đình Bắc là gương mặt nhận được sự quan tâm khá nhiều, khi có bàn thắng vào lưới Nhật Bản.

Cũng tại sân bay, tiền vệ trẻ sinh năm 2004 đã có những chia sẻ về các trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Đình Bắc buồn bã khi đội sớm dừng bước ở vòng bảng, nhưng anh xem đó là trải nghiệm quý giá để các cầu thủ Việt Nam trưởng thành và bản lĩnh hơn, sẵn sàng hướng đến màn so tài gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 cũng như vòng chung kết U.23 châu Á 2024.

Trong chuyến trở về này, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh phải di chuyển bằng xe lăn ở sân bay. Được biết, Mạnh được bác sỹ khuyên hạn chế vận động, do đang bị đau cổ chân. Dẫu vậy, đây không phải là chấn thương nghiêm trọng. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày là có thể trở lại tập luyện.

Đội tuyển Việt Nam về nước, CĐV ra sân bay đón thầy trò HLV Troussier- Ảnh 5.

Xuân Mạnh di chuyển trên xe lăn

VFF

HLV Troussier là người cuối cùng của nhóm 1 rời sân bay. Tuy khá buồn và kiệm lời khi không thể cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng nhưng ông vẫn giữ sự lịch thiệp, hòa nhã và thân thiện khi chụp ảnh với các CĐV, đặc biệt là người hâm mộ lão thành đã cất công tới sân bay để động viên đội nhà.

Trước khi toàn đội chia tay, HLV Troussier cũng đã gửi lời tạm biệt và chúc các cầu thủ sau khi trở về CLB sẽ tiếp tục duy trì phong độ, thể trạng, nhiệt huyết. Bởi khoảng hơn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung để thi đấu lượt đi và về trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Highlight Iraq 3 - 2 Việt Nam: Trận đấu quả cảm chia tay Asian Cup 2023 | Asian Cup 2023

Một số thành viên phía nam cũng đáp chuyến bay từ Doha (Qatar) về TP.HCM, dự kiến về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 20 ngày 26.1.

Xem Trực tiếp & Trọn vẹn Asian Cup 2023 trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.