Bị sa thải vì thất bại ở AFF Cup?
Tại AFF Cup 2024, HLV Shin Tae-yong được cho không hoàn thành nhiệm vụ khi đội tuyển Indonesia dừng bước ở vòng bảng, chỉ có 1 trận thắng, 1 hòa và 2 thua. Trong khi 2 kình địch trong khu vực là đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào chung kết, thi đấu 2 lượt trận đầy kịch tính và thu hút CĐV khắp khu vực Đông Nam Á theo dõi. Đội tuyển Việt Nam có lần thứ 3 đăng quang đầy thuyết phục sau khi thắng đội Thái Lan 2 lượt đấu với tổng tỷ số 5-3.
Sự thất vọng của HLV Shin Tae-yong tại AFF Cup 2024
Ảnh: Chụp màn hình
Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir rất thất vọng với HLV Shin Tae-yong. Vì thế, đã rộ tin vị chủ tịch đầy quyền lực này muốn sa thải nhà cầm quân người Hàn Quốc, và sẽ bổ nhiệm một nhà cầm quân mới uy tín hơn từ châu Âu để quyết tâm thực hiện mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 khẳng định tham vọng lớn của mình.
Thông tin HLV Shin Tae-yong bị sa thải được củng cố khi một thành viên trong ban điều hành PSSI, ông Taufiq Ardyansyah đăng dòng trạng thái gây sốc trên mạng xã hội Instagram ngày 5.1: "Xin cảm ơn ông vì tất cả, những câu chuyện vui buồn dành cho đất nước này, HLV. Vì những chiến thắng, những trận hòa và cả những trận thua. Tất cả mọi thứ", kèm theo đó là hình ảnh của nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Không chỉ ông Taufiq Ardyansyah, báo chí Indonesia còn tiết lộ một thành viên khác trong ban điều hành PSSI là Khairul Anwar cũng đã nói lời chia tay HLV Shin Tae-yong.
Tin tức này khiến giới CĐV bóng đá Indonesia hoàn toàn bị sốc, qua đó cũng gây chia rẽ, khi nhiều người cảm thấy khó tin vì HLV Shin Tae-yong đang làm tốt công việc của mình lại đối mặt nguy cơ sa thải. Trong khi số khác ủng hộ mọi quyết định của Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, vì tầm nhìn và tham vọng lớn hơn đó là quyết tâm đưa đội tuyển Indonesia dự World Cup 2026.
Truyền thông nước ngoài nói gì về chức vô địch AFF Cup của Việt Nam
Sau thất bại ở AFF Cup 2024, đội tuyển Indonesia sẽ trở lại thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới đây, với trận gặp đội tuyển Úc ngày 20.3 và gặp đội Bahrain ngày 25.3.
Đây là 2 trận đấu then chốt cho đội tuyển Indonesia với mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng C để lấy vé chính thức dự World Cup 2026. Ở bảng này, đội tuyển Nhật Bản chắc ngôi đầu khi có 16 điểm sau 6 trận, kế đến là đội Úc (7 điểm), Indonesia và Ả Rập Xê Út có cùng 6 điểm, xếp trên Bahrain và Trung Quốc có cùng điểm số, nhưng hơn hiệu số và chỉ số phụ.
Bình luận (5)
Nghề HLV là vậy, phải biết dừng đúng thời điểm. Không có vinh quang hay thành công nào là mãi mãi. Như Thầy Park, đã dừng đúng thời điểm nên tiếng tăm vẫn còn mãi, dù người hâm mộ rất nuối tiếc khi Ông dừng làm HLV cho tuyển VN.
Indonesia có thể được đi thi đấu ở World Cup, nhưng chơi theo kiểu nhập nguyên đội tuyển quốc gia để đi thi đấu thì cũng chẳng vẻ vang gì. Nội lực mới là điều quan trọng nhất của một quốc gia nói chung, bóng đá nói riêng. Không phải kiểu ăn xổi như vậy
Lẻ ra thì ông Chủ tịch PSSI . Erick Thohir phải từ chức mới phải . Giao U22 Indo tham dự AFC cup lại thi đấu với các đội tuyển quốc gia các nước mà đòi đoạt chức vô địch là một đòi hỏi quá đáng với HLV Shin Tae-yong . Chính ông chủ tịch này quá tham vọng do đó gấp rút đi săn lùng cầu thủ Châu Âu để thuê về cho nhập tịch rồi thi đấu cho đội tuyển quốc gia vô hình chung các cầu thủ Indo bản xứ ngày càng đi xuống . Ông chủ tịch chỉ muốn tham vọng và thành tích cho thật nhiều hơn là nghỉ đến sự phát triển của bóng đá Indo . Do đó, lẻ ra CĐV Indo phải nhìn ra điều đó nhưng cuối cùng họ cũng hùa theo ông chủ tịch PSSI .