HLV Thái Lan không hài lòng
Sau trận thua VN 0-2 ở chung kết lượt đi, HLV đội tuyển Thái Lan Hudson chia sẻ: "Nếu chúng tôi có thời gian tập trung dài hạn 2 tháng và đá giao hữu tại Hàn Quốc (điều mà đội tuyển VN đã làm - PV) thì kết quả có thể đã khác. Điều khiến tôi trăn trở và ao ước là giá như học trò của tôi sung sức hơn một chút, đã có thể duy trì phong độ đến cuối trận và dứt điểm sắc bén hơn". Thực tế trên sân chứng minh đúng những gì ông Hudson bày tỏ. Các tiền đạo như Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai hay Patrik Gustavsson đều có cơ hội để ghi bàn, nhưng ở những pha xử lý quyết định, tất cả đều dứt điểm không thành công. Sau một quãng bứt tốc, một pha tranh chấp tay đôi hay nỗ lực đi bóng, các cầu thủ Thái Lan không còn đủ sự vững vàng cần thiết để tạo ra cú dứt điểm sắc sảo. Đó chính là dấu hiệu rõ ràng của một nền tảng thể lực chưa đảm bảo, khi cơ thể đã "nói không" đúng vào thời điểm cần sự tỉnh táo nhất.
Ở chiều ngược lại, Đình Bắc, người đá chính ở mọi trận đấu từ đầu giải, vẫn đủ sức bứt tốc, che chắn bóng khéo léo rồi tung ra cú đánh gót khôn ngoan để Hai Long băng lên dứt điểm. Hoàng Hên cũng đá chính xuyên suốt, miệt mài pressing để hỗ trợ đồng đội, nhưng vẫn còn đủ sung mãn để có pha băng lên tung cú tạt bóng hoàn hảo giúp Quang Hải lập công, cùng nhiều pha đột phá xuất sắc khác trong trận. Còn Thành Chung, Xuân Mạnh, những người đã chơi gần như 100% số phút từ đầu giải, vẫn tranh chấp tay đôi mạnh mẽ đến những phút cuối. Trong khi đó, các trung vệ Thái Lan như Manuel Bihr, Nattapong Sayriya đều xuống sức rõ rệt trong hiệp 2.

Đội tuyển VN (trái) có tỷ lệ qua người thành công và tranh chấp tay đôi thắng lần lượt là 67% và 54%
ẢNH: NGỌC LINH
Bệ phóng cho lối chơi phản công
Trong số những cầu thủ đã ra sân nhiều nhất tại ASEAN Cup 2026, ngoại trừ 2 vị trí thủ môn (Phatomakkakul của Thái Lan và Lê Giang Patrik của VN, cùng có 7 trận đá chính, 630 phút thi đấu), 5 vị trí tiếp theo trong tốp đầu đều là những trụ cột của đội tuyển VN. Xuân Mạnh, Thành Chung, Tiến Anh, Đình Bắc và Hoàng Đức đều đá chính đủ 7 trận, với số phút thi đấu dao động 562 - 605 phút. Việc cùng một nhóm cầu thủ được duy trì đá chính xuyên suốt giải đấu, hiếm khi phải rời sân sớm vì đuối sức hay chấn thương, giúp đội tuyển VN gắn kết hơn qua từng trận, duy trì được sự ổn định cả về con người lẫn lối chơi. Và điều đó chỉ có thể đến từ một nền tảng thể lực được chuẩn bị tốt ngay từ đầu.
Thể lực chính là nền móng, là cơ sở quan trọng để đội tuyển VN triển khai hiệu quả lối chơi phòng ngự phản công, thứ vũ khí đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh tại ASEAN Cup 2026. Muốn chơi phòng ngự kỷ luật trong 90 phút rồi vẫn còn đủ sức bùng nổ ở những đợt phản công chớp nhoáng, đòi hỏi cầu thủ phải có một thể trạng được rèn giũa bài bản, chứ không chỉ dựa vào ý chí nhất thời.
Với lợi thế thể lực rõ rệt đã được chứng minh qua 90 phút tại Rajamangala, đội tuyển VN có đủ cơ sở để tự tin bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26.8. Nếu tiếp tục duy trì được nền tảng ấy, khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup của thầy trò ông Kim là hoàn toàn trong tầm tay.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)