Đội U.23 Việt Nam bị ‘delay’ khi sang Uzbekistan, thầy trò ông Gong Oh-kyun mỏi mệt

29/05/2022 22:36 GMT+7

Sau trận giao hữu với đội U.23 UAE vào đêm qua, đội U.23 Việt Nam đã di chuyển sang Uzbekistan. Chuyến đi không được suôn sẻ cho lắm vì bị trễ giờ so với kế hoạch.

Tối 28.5, đội U.23 Việt Nam đã thi đấu giao hữu và thua đội chủ nhà U.23 UAE với tỷ số 0-3.

Gong Oh-kyun là ai mà được HLV Park Hang-seo giao quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam

Các cầu thủ được nghỉ trọn vẹn 1 đêm và thêm một buổi sáng, trước khi đưa hành lý ra sân bay Dubai để sang Uzbekistan - nơi diễn ra giải U.23 châu Á 2023.

HLV Gong Oh-kyun và đội U.23 Việt Nam chờ đợi ở sân bay vì bị delay

VFF

Bác sĩ Choi và các cầu thủ

VFF

Theo dự kiến, chuyến bay của đội U.23 Việt Nam khởi hành vào lúc 12 giờ 30 theo giờ địa phương (tức 15 giờ 30 theo giờ Việt Nam) ngày 29.5 và sẽ có mặt tại thủ đô Tashkent vào 16 giờ 40 theo giờ Uzbekistan (tức 18 giờ 40 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, vì chuyến bay bị trễ nên đội U.23 Việt Nam phải ngồi chờ ở sân bay muộn hơn 1 tiếng 10 phút, cộng thêm 3 tiếng 10 phút bay nữa nên các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi. Mặt khác theo phản ánh của một số thành viên đội thì trên chuyến bay lại có khá đông trẻ con và có thể do phải đợi lâu, nên các em bé kêu khóc khá nhiều, làm ảnh hưởng đến xung quanh.

Ông Gong Oh-kyun

VFF

Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh (giữa)

VFF

Khi đáp xuống sân bay tại Tashkent, đội U.23 Việt Nam được Ban tổ chức đón lên xe riêng để làm thủ tục nhập cảnh ở khu VIP nên nhanh hơn, không tốn quá nhiều thời gian đợi chờ.

Ngày 30.5, thầy trò ông Gong Oh-kyun sẽ có buổi tập đầu tiên tại Uzbekistan. Trận mở đầu của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á là gặp U.23 Thái Lan vào ngày 2.6. Kế đến, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 5.6 trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U.23 Malaysia vào ngày 8.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.