HLV Worrawoot Srimaka tiết lộ đội hình U.23 Thái Lan đấu U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
29/05/2022 10:29 GMT+7

U.23 Thái Lan trở lại tập luyện sau 1 ngày đấu tập với tuyển Hồng Kông và thua 0-1, chính HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận tỷ số này khi nói về khả năng lựa chọn đội hình trận ra quân với U.23 Việt Nam.

Theo đó, U.23 Thái Lan sắp gặp lại U.23 Việt Nam ở trận ra quân tại bảng C vòng chung kết giải U.23 châu Á ở Uzbekistan vào ngày 2.6 tới đây.

U.23 Thái Lan trở lại tập luyện sau trận đấu tập kín thua tuyển Hồng Kông 0-1

SMMSPORT

Trận đấu tập với tuyển Hồng Kông hôm 27.5 là trận tập huấn duy nhất của U.23 Thái Lan trước khi gút danh sách 23 cầu thủ chính thức để chuẩn bị sang Uzbekistan tham dự giải U.23 châu Á.

Trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan trước buổi tập chiều 28.5, HLV Worrawoot Srimaka cho biết: “Chắc chắn chúng tôi sẽ có vài điều chỉnh (sau trận gặp tuyển Hồng Kông). Một số sai sót đã xuất hiện và được nhận ra, nên ban huấn luyện đang lên các giải pháp sửa chữa càng sớm càng tốt”.

Cũng theo HLV Worrawoot Srimaka: “Các cầu thủ vừa trở về từ SEA Games hiện vẫn còn rất mệt mỏi. Đây là vấn đề lớn và chúng tôi phải tìm cách giúp họ mau chóng lấy lại trạng thái tốt nhất. Còn số cầu thủ từ nước ngoài trở về, họ đã thi đấu tốt và đang thích nghi nhanh chóng. Do đó, sắp tới đây ở trận ra quân tại giải U.23 châu Á gặp U.23 Việt Nam, chắc chắn đội hình chính của U.23 Thái Lan sẽ có nhiều thay đổi so với khi đã gặp tại SEA Games 31 (trận chung kết thua U.23 Việt Nam 0-1).

Theo tôi, những cầu thủ đã thi đấu ở trận gặp tuyển Hồng Kông (gồm phần lớn số cầu thủ từ nước ngoài trở về như Yannick Nussbaum, Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew, Sittichok Paso hay Achitpol Keereerom, Marcel Sieghart cùng Ben Davis...) có thể góp mặt đội hình chính khi U.23 Thái Lan gặp lại U.23 Việt Nam. Họ kết hợp với một số cầu thủ đã dự SEA Games trở về một khi lấy lại thể trạng tốt nhất, có thể tạo ra một đội hình có rất nhiều sự cải thiện hơn so với trận đấu chính gần đây (với U.23 Việt Nam)”.

Tuy vậy, HLV Worrawoot Srimaka cũng tỏ ra lo lắng: “Để có màn trình diễn như mong đợi, hiện chúng tôi vẫn đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện lối chơi. Có nhiều thứ chúng tôi không thể tiết lộ hết được. U.23 Thái Lan hiện vẫn chưa ổn định, đây cũng là điều dễ hiểu vì đôi khi bạn sẽ chơi tốt, đôi khi lại không. Quan trọng chúng tôi nhìn ra vấn đề và đang sửa chữa những sai sót, tránh để xảy ra sai lầm lập lại. Hy vọng, đến khi thi đấu trận ra quân, U.23 Thái Lan sẽ có được những thứ cần thiết mà chúng tôi đang lên kế hoạch hiện nay”.

Ngoài ra, HLV Worrawoot Srimaka cũng cho biết, sau khi hậu vệ gốc Na Uy, Nicholas Mickelson từ CLB OB ở Đan Mạch đến tập trung, U.23 Thái Lan hiện đã có đội hình đầy đủ, và ông sẽ đưa ra quyết định gút danh sách 23 cầu thủ chính thức ngay cuối tuần này để chuẩn bị lên đường sang Uzbekistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.