Đội U.23 Việt Nam đã về nước, 8 cầu thủ gia nhập ngay đội tuyển

04/11/2021 21:17 GMT+7

Tối 4.11, đội U.23 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Toàn bộ các tuyển thủ vui vẻ sau chặng bay dài từ Kyrgyzstan vì đã thành công trong chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2022.

Tại vòng loại diễn ra ở Kyrgyzstan, U.23 Việt Nam có 2 trận toàn thắng trước U.23 Đài Loan, U.23 Myanmar và đứng đầu bảng I, tiến thẳng vào VCK U.23 châu Á. Đây cũng là lần thứ 4 U.23 Việt Nam góp mặt ở VCK.

U.23 Việt Nam và HLV Park chia tay trong không gian vắng lặng của Nội Bài

Thầy Park cùng các cầu thủ U.23 được bổ sung lên đội tuyển Việt Nam được đi xe riêng để về khách sạn Grand Plaza. Các cầu thủ còn lại di chuyển lên chiếc xe của VFF và thực hiện chế độ cách ly 7 ngày theo quy định tại Hà Nội.

HLV Park Hang-seo cùng bác sĩ Choi tại sân bay Nội Bài

THÁI NINH

8 cầu thủ sẽ cùng HLV Park Hang-seo, bác sĩ Choi về khách sạn Grand Plaza để gia nhập đội tuyển gồm: Việt Anh, Hoàng Anh, Văn Toản, Thanh Bình, Văn Xuân, Mạnh Dũng, Văn Đạt, Văn Đô. Số cầu thủ U.23 còn lại cùng ban huấn luyện về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và cách ly y tế 7 ngày.

Các cầu thủ chờ nhận hành lý

THÁI NINH

Theo kết quả phân nhóm để chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2022, Việt Nam ở cùng nhóm số ba với Nhật Bản, Qatar và Iraq.

Những loạt trận cuối vòng loại U.23 châu Á 2022 kết thúc tối 2.11 xác định đủ 16 đội dự vòng chung kết, gồm chủ nhà Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, UAE, Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Iran, Iraq, Jordan, Thái Lan, Tajikistan, Turkmenistan và Việt Nam. 16 đội được chia làm bốn nhóm để bốc thăm chia bảng như sau, dựa theo thành tích của các đội ở VCK U.23 châu Á 2020. VCK U.23 châu Á 2022 diễn ra từ 1 - 19.6, với 16 đội chia làm 4 bảng. Thời điểm bốc thăm chia bảng chưa xác được công bố.

Ngoài 8 cầu thủ gia nhập đội tuyển, các cầu thủ U.23 còn lại cùng ban huấn luyện về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và cách ly y tế 7 ngày

THÁI NINH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.