Đòn cân não

18/06/2006 23:59 GMT+7

Giữa Mỹ, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên lại đang ồn ào về tin tức cho rằng CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử nghiệm tên lửa tầm xa Taepodong-2. Chẳng biết mức độ thật hư trong câu chuyện này đến đâu, nhưng ngôn từ mà Mỹ và Nhật Bản sử dụng thì quả thật là nặng, thậm chí rất nặng.

Mặc dù CHDCND Triều Tiên đã bác bỏ những thông tin ấy, đã có hình thức khẳng định không có chuyện ấy với đại diện của Hàn Quốc, nhưng Nhật Bản và Mỹ vẫn lên tiếng cảnh cáo CHDCND Triều Tiên, coi việc CHDCND Triều Tiên thử tên lửa qua không phận của Nhật Bản là “cuộc tấn công Nhật Bản"  đối với Nhật Bản và “vụ khiêu khích nghiêm trọng" đối với Mỹ.

Đúng là tên lửa Taepodong-2 của CHDCND Triều Tiên có tầm bắn 10.000 km, có nghĩa là tới được đất Mỹ, nhưng chắc chắn không thể là mối đe dọa ghê gớm đối với Mỹ. Trong bối cảnh hiện tại, CHDCND Triều Tiên không có lợi ích gì với việc diễu võ dương oai vũ khí chiến lược ở khu vực. Cho nên tất cả chỉ có thể là một cú đòn cân não đối với cả hai bên.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Nhật Bản và Mỹ cảnh báo CHDCND Triều Tiên như vậy kể từ sau khi CHDCND Triều Tiên thử tên lửa Taepodong-1 năm 1998. Sự bế tắc trong vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và của Iran khiến  Mỹ và đồng minh ngày càng khó khăn và khó xử hơn. Giải pháp cho hai vấn đề này đương nhiên không thể hoàn toàn giống nhau, nhưng chắc chắn cũng không thể khác xa nhau một cách cơ bản. Chúng liên quan đến nhau một cách vô hình. Mỹ và Nhật Bản dùng lại câu chuyện cũ để răn đe CHDCND Triều Tiên, hạn chế việc CHDCND Triều Tiên khai thác triệt để tình thế khó xử hiện tại của Mỹ, làm như vẻ không phải đã gạt vấn đề này sang bên để quan tâm đến vấn đề hạt nhân của Iran, mà vẫn luôn sẵn sàng, vẫn luôn chủ động, vẫn luôn ở thế công chứ không phải thủ. Còn CHDCND Triều Tiên thì đâu có thiệt gì, vừa có thể làm cho Mỹ và Nhật Bản mất ăn mất ngủ, vừa có thể đổ cho phía bên kia tung tin vịt. Hai bên đã quá quen cách chơi đòn gió kiểu này rồi còn gì.

Khúc Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.