Đón đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện mưa tuyết

14/12/2023 17:03 GMT+7

Đợt rét đậm sắp tới có thể khiến nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (TX.Sa Pa, Lào Cai) xuống dưới 1 độ C nên có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Các tỉnh miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ sắp chuyển rét đậm do đón các đợt không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần này. Đây là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2023 - 2024.

Đón đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện mưa tuyết - Ảnh 1.

Đỉnh Fansipan có thể xuất hiện mưa tuyết

HOÀNG PHAN

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), đợt rét lần này, các khu vực bị ảnh hưởng có nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Ngoài rét ở miền Bắc và mưa ở miền Trung, đợt không khí lạnh này cũng gây ra một đợt gió mạnh trên Biển Đông.

Đợt rét đậm, rét hại nhất miền Bắc từ đầu mùa đông kéo dài mấy ngày?

Chia sẻ thêm về đợt rét đậm diện rộng sắp tới, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết từ ngày 17 - 19.12, thời tiết ở tỉnh Lào Cai bắt đầu rét đậm, rét hại kết hợp trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

"Với thời tiết này, đỉnh Fansipan có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi dao động từ 6 - 9 độ C, vùng núi cao 2 - 4 độ C, các khu vực đỉnh núi cao trên 2.800 m nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 1 độ C", ông Hạnh nói.

Theo ông Hạnh, từ ngày 20.12, do không khí lạnh được tăng cường bổ sung nên thời tiết rét sâu hơn về đêm và sáng, vùng cao và núi cao có khả năng xảy ra sương muối ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Nhiệt độ thấp nhất vùng thấp phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng cao dao động từ 3 - 5 độ C, vùng núi cao từ 1 - 3 độ C.

Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, tỉnh, thành phố hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng, chống đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác.

Các địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.